Xe bồn nổ như bom, 2 người trọng thương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29-1, chiếc xe bồn chở dầu đột nhiên phát nổ trên Quốc lộ 1 (đoạn tại phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm 2 người bị thương nặng và hư hại gần 10 ngôi nhà.
Xe bồn nổ như bom, 2 người trọng thương
Chiếc bồn vỡ tung sau vụ nổ

Chiếc xe bồn phát nổ mang biển số 69C-012.94 của Công ty Xăng dầu Cà Mau, do tài xế Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Cảnh điều khiển xe bồn (bên trong không có dầu) lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng Cà Mau- Bạc Liêu. Đến đoạn khóm 7, phường 6, TP Cà Mau, ông Cảnh cho xe dừng lại trước một cửa tiệm hàn sắt, kêu thợ hàn chấm một số mối hàn phía sau xe. Khi thợ hàn tên Kiên đang chấm mối hàn đầu tiên thì bất ngờ chiếc bồn phát nổ khiến ông Cảnh và một phụ nữ đi xe máy trên đường tên Võ Thị Phụ (53 tuổi) bị thương rất nặng.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm hư hỏng gần 10 căn nhà của người dân hai bên đường, trong đó có hai căn bị hư toàn bộ phần cửa kính và cửa sắt.

Vụ nổ làm bung cả cửa sắt của một ngôi nhà lân cận

Một người dân chứng kiến vụ tai nạn, kể: “Tôi thấy tài xế xe trèo từ nóc bồn xuống đất, rồi kêu phụ xe nổ máy trong khi thợ hàn vẫn đang làm việc thì chiếc bồn phát nổ như bom. Tài xế ngồi ngay phía sau xe nên bị hất văng ra một đoạn gần 2 m. Cùng lúc đó, một phụ nữ chạy xe máy đi ngang cũng bị hất văng xuống đường. Riêng thợ hàn bị thương nhẹ ở mặt. Nguyên mặt sau chiếc bồn bị vỡ tung, văng xa hàng chục mét. . Mấy nhà gần đó bị bung cả cửa sắt đang đóng kín”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật