Iran ngừng giao dịch bằng đồng đô la Mỹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngân hàng trung ương Iran đã tuyên bố ngừng giao dịch bằng đồng đô la Mỹ với các quốc gia khác và đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành một trong những ngoại tệ giao dịch chính.
Iran ngừng giao dịch bằng đồng đô la Mỹ
Giao dịch bằng đồng rial có in hình lãnh tụ Ayatollah Khomeini tại Tehran

Trong các giao dịch thương mại với nước ngoài, Iran sử dụng các loại tiền tệ như nhân dân tệ, euro, lira của Thổ Nhĩ Kỳ, ruble của Nga và won của Hàn Quốc – theo như ông Gholamali Kamyab, Phó thống đốc ngân hàng trung ương Iran trả lời hãng thông tấn Tasnim.

Iran cũng sẽ xem xét việc ký thỏa thuận tiền tệ song phương với nhiều quốc gia trong việc sử dụng một số loại tiền tệ khác – Kamyab cho biết, thêm rằng động thái trên sẽ giúp Iran thúc đẩy giao dịch thương mại với nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Iran tìm cách giảm lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Hồi tháng 4.2008, một quan chức của Bộ Dầu mỏ Iran đã được nhiều hãng thông tấn dẫn lại lời phát biểu rằng Iran đã hoàn thành việc ngừng giao dịch bằng đồng đô la Mỹ trong các giao dịch dầu mỏ với nước ngoài.

Tuyên bố trên của Iran xuất hiện cùng ngày với việc các nhà tài chính Trung Quốc mở khoản tín dụng lên đến 2 tỉ euro dành cho 4 dự án dầu mỏ của Iran. Theo người đứng thứ nhì ngành hóa dầu quốc gia, ông Mohammad Hassan Peyvandi, khoản tín dụng này sẽ cung cấp tài chính cho việc xây dựng các nhà máy lọc dầu Sabalan, Lordegan, Bushehr và Masjed Soleiman.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ tại Iran, với tổng đầu tư gia tăng từ 30 tỉ USD năm 2010 lên đến 50 tỉ USD vào năm 2014. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt đến 52 tỉ USD, tăng 35% so với năm 2013 trong khi kim ngạch xuất khẩu của Iran qua Trung Quốc đạt 28 USD, chiếm 52% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật