‘Trung Quốc sẽ dùng S-400 uy hiế‌p 5 nước, vùng lãnh thổ’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Strategy Page, trang tin quốc phòng có trụ sở tại Washington, đăng tải bài viết bình luận về những mối đe dọa lớn mà Trung Quốc có thể mang lại nếu nước này mua được hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga.
‘Trung Quốc sẽ dùng S-400 uy hiế‌p 5 nước, vùng lãnh thổ’
Hệ thống phòng không S-400

S-400 là phiên bản nâng cấp của tên lửa S-300. Hiện tại, các tên lửa S-300 đang được Trung Quốc triển khai trong các tiểu đoàn đóng quân gần các thành phố lớn và dọc bờ biển đối diện Đài Loan, Nhật Bản.

Sắp tới Trung Quốc chi khoảng 500 triệu USD cho mỗi tổ hợp và phía Nga được cho là cung cấp cả khóa huấn luyện sử dụng, cùng linh kiện và tên lửa dự phòng, theo trang tin Mỹ.

Strategy Page cho biết trong số các tổ hợp tên lửa mới mua, Bắc Kinh dự tính sẽ dùng 1 tổ hợp để đối phó với Đài Loan.

Giới chuyên gia nhận định, khi có trong tay S-400, Trung Quốc có thể khống chế hoàn toàn không phận Đài Loan. Hiện tại, các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 và S-300 chỉ có thể kiểm soát một phần nhỏ phía đông bắc Đài Loan.

Các tổ hợp S-400 còn lại được triển khai để đối phó với Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, theo Strategy Page.

Còn được biết đến với tên gọi S-300PMU-3, SA-21 or Triumf, S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung thuộc loại hiện đại nhất của Nga, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách tối đa 400 km, độ cao 40 - 50 km. Loại tên lửa này có thể tiêu diệt được nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm tên lửa tầm trung, tên lửa đạn đạo và cả máy bay tàng hình. Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời theo dõi và khóa 36 mục tiêu, hướng dẫn bắn 72 tên lửa.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật