Nữ sinh Nhật dùng rìu chém chết cụ bà vì ‘muốn giết người từ nhỏ’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo Japan Times, ngày 28/1 đưa tin, dư luận Nhật đang chấn động vì vụ cô nữ sinh 19 tuổi của trường đại học nổi tiếng Nagoya đã dùng rìu chém nhiều nhát vào người bà Tomoko Mori (77 tuổi) và không hề tỏ ý ăn năn hối hận.
Nữ sinh Nhật dùng rìu chém chết cụ bà vì ‘muốn giết người từ nhỏ’
Cảnh sát khám xét căn hộ của nữ sinh 19 tuổi - Ảnh: Japan Times

Japan Times dẫn nguồn tin cảnh sat cho hay, vụ việc xảy ra tại căn hộ của cô nữ sinh ở Nagoya thuộc miền trung Nhật Bản.

Sau khi bị bắt giữ vào ngày 27/1, tại đồn cảnh sát, nữ sinh lạnh lùng nói Tôi luôn muốn giết người từ khi còn nhỏ. nạn nhân có thể là bất cứ ai!

Nữ sinh 19 tuổi cho hay, cô luôn giấu sẵn một chiếc rìu trong nhà kể từ khi còn là học sinh cấp ba. Trong ngày thực hiện vụ giết người, cô ta gửi lên trang mạng Twitter tin nhắn: “Cuối cùng thì tôi cũng đã làm điều đó”. Cô ta quen biết nạn nhân khi bà tìm cách thuyết phục cô gia nhập một hội tôn giáo.

hung thủ khai với cảnh sát rằng cô ta cảm thấy khó chịu khi bị chèo kéo gia nhập hội tôn giáo trên. Sau đó, đã dùng một chiếc khăn xiết cổ nạn nhân “vì bà ta không chết hẳn”, nữ sinh này đã dùng rìu chém nhiều nhát vào người  nạn nhân.

Chính quyền Nhật không công bố tên nữ sinh này vì cô ta vẫn chưa đến tuổi thành niên theo luật pháp của Nhật.

Tỷ lệ tội phạm ở Nhật rất thấp và các vụ giết người hiếm khi xảy ra. Do đó vụ án của cô nữ sinh 19 tuổi này khiến dư luận và báo chí Nhật xôn xao. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên một nữ sinh Nhật là kẻ thủ ác.

Hồi tháng 8-2014, dư luận Nhật cũng choáng váng khi một nữ sinh 16 tuổi đã chặt đầu bạn cùng lớp chỉ vì “muốn mổ xẻ một ai đó”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật