Nga lạnh lùng cảnh báo Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga hôm qua (14/1) đã một lần nữa lên tiếng cảnh báo giới chức cầm quyền ở Kiev không được tìm cách quay lại sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine , Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết.
Nga lạnh lùng cảnh báo Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov

"Chúng tôi rất lo ngại trước tình trạng chế độ ngừng bắn dường như vừa bắt đầu được thiết lập trở lại đã bị vi phạm. Những vụ bắn phá liên tục xảy ra và trên diện rộng trong mấy ngày gần đây”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

 

"Chúng tôi cảnh cáo các đồng nghiệp Ukraine mình không được nỗ lực tìm cách quay trở lại các kịch bản dùng vũ lực, quân sự. Cuộc xung đột hiện nay chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại trực tiếp hoặc các phương tiện hòa bình khác”, ông Lavrov nhấn mạnh.

 

Lời cảnh báo trên được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tại một cuộc họp báo sau khi ông này có cuộc gặp với Bộ trưởng Đội ngoại và Hợp tác Quốc tế Burundia - ông Laurent Kavakure đang có chuyến thăm đến Moscow .

 

Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Nga nhấn mạnh, các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Nhóm Tiếp xúc về Ukraine là cơ chế hiệu quả duy nhất trong việc đạt được các tiến bộ trong tiến trình hòa giải ở Ukraine bởi nó có sự tham gia trực tiếp của hai phe phái trong cuộc xung đột. "Vì thế, cần thiết phải bảo đảm tận dụng cơ chế này ở mức cao nhất có thể”, ông Lavrov nói thêm.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Nga lên tiếng cảnh báo Kiev về việc không được sử dụng vũ lực, quân sự. Trong suốt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua ở miền đông Ukraine, Moscow liên tục kêu gọi Kiev chấm dứt ngay chiến dịch quân sự và ngồi vào bàn đàm phán với lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Tuy nhiên, mọi lời kêu gọi của Nga đều bị Kiev phớt lờ. Chỉ đến khi quân đội Kiev thất bại thảm hại trong một cuộc chiến với lực lượng ly khai thì chính quyền của Tổng thống Poroshenko mới tìm đến bàn đàm phán và ký một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai hồi tháng 9 năm ngoái.

 

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã giúp giảm tình trạng giao tranh, đụng độ giữa Kiev và lực lượng ly khai nhưng những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn vẫn thường xuyên xảy ra. Cả Kiev và lực lượng ly khai đều không nhận trách nhiệm về những vụ vi phạm đó mà liên tục đổ lỗi, tố cáo lẫn nhau.

 

Ngoại trưởng Lavrov của Nga đã đưa ra lời cảnh báo về việc không được quay trở lại con đường dùng sức mạnh quân sự sau khi xảy ra một cuộc tấn công đẫm máu vào một xe buýt khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Đây được xem là vụ tấn công thảm khốc nhất nhằm vào dân thường trong nhiều tháng trở lại đây. Chính quyền Kiev nhanh chóng đổ lỗi cho lực lượng ly khai miền đông đã thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, lực lượng ly khai kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Kiev .

 

Lập nhóm điều tra quốc tế điều tra vụ tấn công xe buýt

 

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn rơi trúng xuống một chiếc xe buýt chở khách tại một chốt chặn an ninh của quân đội ở miền đông Ukraine, văn phòng báo chí khu vực của Kiev cho biết.

 

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 13/1 ở gần thành phố Volnovakha, phía nam thành trì chính của lực lượng ly khai miền đông – Donetsk . Đây là chiến trường ác liệt hàng đầu trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine .

 

Vụ tấn công vào xe buýt là vụ tấn công đẫm máu nhất vào dân thường kể từ khi miền đông Ukraine áp dụng lệnh ngừng bắn từ hôm 5/9/2014.

 

Kiev cho rằng, chính lực lượng ly khai đã bắn rocket Grad vào chiếc xe buýt chở dân thường, gây thương vong lớn như vậy. Tuy nhiên, giới tướng lĩnh lực lượng ly khai kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

 

Cộng đồng quốc tế đã lên án gay gắt vụ tấn công gây thương vong lớn cho dân thường ở miền đông Ukraine . Trước tình trạng hai phe đối địch ở Ukraine đang đổ lỗi cho nhau, một nhóm điều tra quốc tế đã được thành lập để điều tra vụ việc.

 

Một ủy ban điều tra đặc biệt gồm 3 bên hôm nay (15/1) sẽ chính thức bắt tay vào việc tiến hành điều tra vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở khách ở Donetsk . Ủy ban này được thành lập theo sáng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

 

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến hành một điều tra toàn diện và khách quan trước khi đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. "Chúng tôi mong đợi ủy ban điều tra của OSCE sẽ tiến hành mọi biện pháp điều tra cần thiết và trung thực”, ông Lavrov cho biết.

 

Theo Ngoại trưởng Nga, "chúng ta tìm kiếm công lý và sự thật. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người nên làm điều tương tự thay vì sử dụng các thảm kịch để bào chữa, biện minh cho các hành động của họ - những hành động chỉ dẫn đến thêm những cuộc đối đầu và dẫn đến một kịch bản quân sự”.

 

Hơn 4.700 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bùng phát vào tháng 4 năm ngoái. Hàng triệu người dân khác bị ảnh hưởng vì cuộc chiến này. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa sau khi hàng loạt các cuộc đàm phán đến nay vẫn thất bại trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật