Maradona nhận lại con rơi 1‌8 tuổ‌i: Cái kết đẹp của tình phụ tử

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xen giữa những cuộc phiêu lưu tình ái và phát biểu gây sốc, 2014 là năm di‌ego Maradona thực hiện việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Ông đã nhận lại Jana Maradona, cô con gái ngoài giá thú bấy lâu nay bị chối bỏ.
Maradona nhận lại con rơi 1‌8 tuổ‌i: Cái kết đẹp của tình phụ tử
Maradona nhận lại con rơi .

Cuộc gặp bất ngờ

Một buổi sáng đẹp trời cách đây 6 tháng, Jana tới phòng tập thể dục cùng mẹ như mọi ngày. Chuẩn bị xong phục trang cho việc tập luyện ở bãi đỗ xe, Jana và mẹ bước vào phòng tập. Hai mẹ con không hề biết rằng có một nhân vật bí ẩn đang chờ đợi họ.

Khi cửa mở, Valeria Sabalain không muốn tin vào mắt mình. Tay bà buông thõng, chiếc túi cầm trên tay rơi phịch xuống nền nhà. di‌ego Maradona, người đàn ông mà bà yêu thương và cả căm hận đang ở đó. Maradona cười và bước tới ôm lấy Sabalain, ngăn dòng cảm xúc đột ngột của bà.

Một cuộc trò chuyện xúc động đã xảy ra.

-    “Tại sao ông lại muốn nhận tôi là con”- Jana hỏi.

“Con có đôi mắt của cha, con rất giống cha”- Maradona đáp lời.

-    “Tôi giống mẹ tôi, không giống ai khác”- Jana phản bác.

“Không, con giống cha, rất giống cha, cô bé”.

Rồi tất cả cùng khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc tuôn trào.



Diego Maradona đã nhận con gái Jana

Maradona gặp Valeria Sabalain tại một quán bar nơi bà làm việc vào năm 1995. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết quả là Valeria đã có thai. Ban đầu, Maradona không nhận đứa bé là con gái của mình. Năm Jana lên 3 tuổi, cô được đặt tên theo họ của cha bất chấp Maradona 3 lần từ chối làm xét nghiệm ADN.

Vượt qua những khó khăn, Valeria đã sinh con và đặt tên là Jana. Khi Jana lên 12 tuổi, Valeria làm đơn kiện Maradona và kết quả ADN rõ ràng khiến Maradona không thể chối cãi. Dẫu vậy, huyền thoại bóng đá Argentina vẫn không gặp con. Thậm chí, vụ kiện đẩy mối quan hệ vốn đã tồi tệ giữa Maradona và Valeria trở nên hận thù.

Đầu năm ngoái, Jana tự mình đi tìm cha thông qua một chương trình truyền hình. Sự đáng yêu của cô gái 1‌8 tuổ‌i có những nét giống với con gái Giannina (vợ cũ Sergio Aguero) đã khiến Maradona mủi lòng. “Ông ấy quyết định tha thứ, từ bỏ hận thù. Bây giờ, tôi đang sống trong khoảnh khắc của hạnh phúc. Tôi không lo sợ mất liên lạc với cha mình nữa”- Jana chia sẻ trên kênh Radio La Red về cuộc gặp đầu tiên với người cha nổi tiếng.

Chờ đợi cuộc hội ngộ trên đất Italy

Maradona không phải là người cha tệ bạc. Ngược lại, ông rất yêu con. Với huyền thoại bóng đá Argentina, bóng đá và tất cả đều đặt sau 2 cô con gái Dalma và Gianinna. Đây là 2 đứa con chung của Maradona và Claudia, người vợ đã chung sống với Maradona gần 2 thập kỷ. Trong giai đoạn đỉnh cao của Maradona, người ta luôn thấy hai cô bé hiện diện tại các sân vận động mà Maradona thi đấu.

Maradona còn vác súng rượt phóng viên vì dám tiến tới gần các cô con gái của mình. Maradona công khai chỉ trích Sergio Aguero vì theo tình mới bỏ rơi Gianinna. Thậm chí, dư luận Argentina cho rằng hai cô con gái có ảnh hưởng lớn trong quyết định lựa chọn ngư‌ời tìn‌h của Maradona...



Diego Sinagra

Với Dalma và Gianinna, Maradona tuyệt vời đến vậy. Nhưng với con ngoài giá thú, ông tệ bạc vô cùng. Bao năm qua, ông đều từ chối nhận con rơi cho dù kết quả ADN là không thể chối cãi.

Ngoài Jana, Maradona còn không thừa nhận di‌ego Sinagra (Diego Jr), “sản phẩm” từ cuộc tình chóng vánh giữa Maradona và người phụ nữ Italy Cristina Singara hồi còn chơi bóng cho Napoli.

“Số 10 vĩ đại” liên tục phủ nhận trách nhiệm với giọt máu của mình. Phải đến lần thử ADN năm 1993, Maradona mới chịu thừa nhận di‌ego Jr. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ đôi bên trở nên thân thiết hơn.

Cuộc gặp với Jana vì thế dấy lên kỳ vọng về khả năng Maradona sẽ làm điều tương tự với di‌ego Jr trên đất Italy. Nếu điều đó xảy ra, hình tượng Maradona sẽ trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt người hâm mộ. Cuộc sống của ông cũng sẽ êm đềm hơn. Dù gì năm nay Maradona cũng đã ngoài 50, cái tuổi để nghĩ đến một gia đình vẹn toàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật