Công Vinh mất chỗ vì cầu thủ từng bị bầu Đức chửi ‘mất dạy’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tăng Tuấn, tiền đạo từng khiến bầu Đức thốt lên: “Cầu thủ Việt Nam càng ngày càng mất dạy”, hiện đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại V.League 2015 với 4 bàn thắng.
Công Vinh mất chỗ vì cầu thủ từng bị bầu Đức chửi ‘mất dạy’
Ảnh minh họa

Tăng Tuấn xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Thanh Hóa. Năm 2003, anh chuyển sang khoác áo đội trẻ của HAGL.

Đến giải U21 quốc gia năm 2006, tiền đạo này chơi rất xuất sắc khi đoạt danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Phong độ ấn tượng đó, giúp Tăng Tuấn được đôn lên đội 1 HAGL từ mùa giải 2007.

Một thời, tiền đạo này rất được bầu Đức quý mến. Tuy nhiên, hết mùa giải 2011, Tăng Tuấn quyết định chia tay đội bóng phố Núi do không đạt được thỏa thuận về số tiền lót tay.

Trong buổi tọa đàm: “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” tổ chức vào tháng 9/2011 tại TP.HCM, bầu Đức đã rất bức xúc trước trường hợp của Tăng Tuấn khi anh đi đến B.Bình Dương do đội bóng này trả tiền lót tay cao hơn.

Việc chuyển sang thi đấu cho B.Bình Dương đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Nguyễn Tăng Tuấn. Ngay ở mùa giải đầu tiên, anh ghi được 8 bàn thắng, bằng với số bàn thắng ghi được ở HAGL năm 2011.

Tuy nhiên ở 2 mùa giải trước, cầu thủ gốc xứ Thanh thi đấu sa sút nên chỉ ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. Với 4 bàn thắng sau 2 trận đấu, Tăng Tuấn tràn đầy hy vọng vượt qua con số 8 bàn thắng mà anh từng đạt được trong 2 năm 2011 và 2012.

Tăng Tuấn (số 18) hiện đang có hiệu suất ghi bàn rất cao với 4 bàn sau 2 trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Hiệu suất làm bàn ấn tượng của Tăng Tuấn đến một phần do anh được ông Lê Thụy Hải cho đá chính ở cả 2 trận đấu vừa qua. Anh chơi rất ăn ý với các cầu thủ tấn công xung quanh là Trọng Hoàng, Abass và Trịnh Quang Vinh.

Phong độ cao của cầu thủ này khiến cho đội trưởng Anh Đức và đặc biệt là tiền đạo Lê Công Vinh chưa được ông Lê Thụy Hải sử dụng nhiều.

Với 4 bàn thắng, một mình Nguyễn Tăng Tuấn còn ghi nhiều bàn hơn 10 đội bóng tại V.League gồm: SLNA, ĐTLA, Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam, Đồng Tháp, Cần Thơ, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Đồng Nai và SHB.Đà Nẵng.

Anh ngang bằng với Khánh Hòa và thua HAGL, Hải Phòng (cùng 5 bàn).

Là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất ở mùa bóng năm nay, nhưng Công Vinh chỉ mới được sử dụng 30 phút trong trận gặp QNK Quảng Nam (vào sân thay Quang Vinh).

Ở vòng đấu đầu tiên, tiền đạo xứ Nghệ không thi đấu do bận việc gia đình. Với việc ít tập luyện cùng đội thời gian qua, Công Vinh sẽ phải nỗ lực hơn để tìm một vị trí chính thức.

Ở trận gặp SHB.Đà Nẵng vào chiều 17/1 sắp tới, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải không hề có ý định thay đổi hàng tấn công vốn ghi đến 10 bàn thắng trong 2 trận đã qua.

Điều đó có nghĩa, Công Vinh và cả Anh Đức có thể phải chấp nhận dự bị. Bộ đôi tiền đạo khét tiếng này mới chỉ thi đấu tổng cộng 42 phút tại V.League, chưa ghi được bàn thắng nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật