Những tháng ngày “giông bão” của hậu vệ đá gãy chân đối thủ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
VFF đã chính thức giảm án cho hậu vệ Đình Đồng, cầu thủ của SLNA đã vào bóng khiến Anh Hùng của HV.An Giang phải gãy chân.
Những tháng ngày “giông bão” của hậu vệ đá gãy chân đối thủ
Pha vào bóng của Đình Đồng khiến Anh Hùng bị gãy chân.

Theo đó, sau án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2014, Đình Đồng đã có thể trở lại từ đầu tháng 11.2014. Với việc được giảm án, Đình Đồng sẽ đủ tư cách để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức vào tháng 12 này.Những tháng ngày đáng quên

Thời điểm này, khi chứng kiến các đồng đội ở ĐTQG háo hức tập luyện, Đình Đồng không khỏi chạnh lòng. Nếu không dính án phạt thì với thương hiệu đã tạo dựng được bấy lâu nay, gần như chắc chắn Đình Đồng sẽ có tên trong chiến dịch AFF Cup của HLV Miura. Nói về thời gian “ngồi chơi xơi nước”, Đình Đồng không cầm được nước mắt: “Với một cầu thủ đang ở độ chín như em, khát khao cống hiến là vô cùng lớn. Thế nên, một năm không được thi đấu dài như thế kỷ”.

Gặp lại sau gần một năm mất hút, khuôn mặt Đình Đồng hốc hác hơn nhiều. Những lo toan cho sự nghiệp và gia đình khiến cho hậu vệ SLNA có khuôn mặt cháy đen, gầy đi trông thấy. Đang ở độ chín sự nghiệp lại bị cấm thi đấu nên lúc nào Đồng cũng trăn trở. Thế nên, dù dự định tháng 6 vừa rồi cưới cô bạn gái yêu từ lâu nhưng Đồng phải gác lại. Buồn hơn, Đồng cho biết, cũng vì chuyện dính án phạt, hai người bất đồng nên đã chia tay cách đây ít lâu.

Hậu vệ của SLNA cho biết, cách đây không lâu bố anh bị tai nạn khá nặng, phải điều trị ở viện dài ngày. Bất đắc dĩ phải gác lại việc tập luyện, Đồng về quê nhà huyện Anh Sơn và gần như một mình chạy ngược chạy xuôi lo cho bố vì cô em gái mới cưới chồng không ở bên cạnh được.

Nhận án “treo giò” không được ra sân nên thiệt thòi lớn nhất với Đình Đồng là chuyện tiền bạc. Bình thường, cầu thủ loại A như Đình Đồng, ngoài lương ra, còn được nhận thưởng và nhiều khoản phụ cấp khác. Nhưng mùa giải qua, Đình Đồng bị cắt hết, thậm chí khoản lót tay 1,2 tỉ đồng, hậu vệ này cũng chưa được nhận đầy đủ.

Đứng dậy và bước tiếp

BHL đội bóng xứ Nghệ cho biết, dù không bị quản thúc như những vận động viên khác nhưng Đồng rất tự giác. Hàng ngày, cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn duy trì việc tập luyện và sinh hoạt với đội bóng. Những hôm đội 1 đi thi đấu xa nhà, Đình Đồng xin tập với lứa U.21.

Trở lại với vụ việc trên sân Vinh. Sau khi gây ra chấn thương cho Anh Hùng, Đình Đồng vẫn khẳng định mình không hề ác ý. Nhưng vì cảm thông với hoàn cảnh của đồng đội và cũng là người em ở “lò” Sông Lam trước đây nên anh vẫn đi lại, hỏi thăm thường xuyên. Các trọng tài cũng như Anh Hùng cũng cho rằng, đó chỉ là tình huống mà cả hai quá ham bóng. Thế nên khi Ban Kỷ luật ra án phạt cấm thi đấu đến hết năm, không chỉ SLNA mà Đình Đồng đã phản ứng dữ dội và làm đơn kháng cáo.

Nhưng ở thời điểm ấy, nạn B.L sân cỏ đang leo thang với rất nhiều vụ việc làm dậy sóng dư luận. VFF buộc phải làm nghiêm và chọn vụ của Đình Đồng làm “án điểm”. Hậu vệ của SLNA bị cấm thi đấu hết năm và phải thanh toán viện phí cho Anh Hùng. Gửi đơn kháng án bị bác bỏ, Đình Đồng viết thư gửi Chủ tịch VFF như là niềm hy vọng cuối cùng để bản thân sớm trở lại với bóng đá. Một thời gian dài không thấy hồi âm gì, Đình Đồng nghĩ mọi người đã quên và thở dài chấp nhận chấp hành nguyên án phạt, chờ hết năm 2014 để “tái xuất”.

Thế nhưng, bất ngờ là ở cuộc họp Ban chấp hành VFF mới đây, Ban kỷ luật đã quyết định giảm án cho Đình Đồng. Theo đó, từ ngày 1.11.2014, Đình Đồng đã có thể quay lại chơi bóng như những cầu thủ khác. Có chút an ủi vì vào tháng 12 tới, Nghệ An sẽ tham dự Đại hội TDTT toàn quốc và Đình Đồng đã có thể ra sân trong màu áo của đội bóng địa phương.

Vừa mừng vừa tủi, Đình Đồng cho biết, anh sẽ gác lại tất cả mọi thứ ở sau lưng để bước tiếp. Còn trẻ, còn khát khao nên Đình Đồng tin rằng, bản thân sẽ vượt qua được mọi rào cản để hoà nhập trở lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật