Với Messi lắm tiền cũng vô ích

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc Barcelona trói Neymar bằng bản HĐ mới có thời hạn đến năm 2020 cho thấy, đội chủ sân Nou Camp đã sẵn sàng cho cuộc sống không Messi.
Với Messi lắm tiền cũng vô ích
Với Messi lắm tiền cũng vô ích

Nhưng ngay cả khi cơ hội sở hữu siêu sao người Argentina được mở ra, Chelsea hay bất cứ gã nhà giàu nào khác cũng chẳng thể dùng tiền để tạo ra thương vụ bom tấn. Bất chấp việc Messi từng nhiều lần khẳng định muốn gắn bó với đội bóng xứ Catalan tới khi treo giày, tương lai của tiền đạo 27 tuổi này hiện đang là dấu chấm hỏi. Theo nhận định của tờ Sport, khả năng La Pulga rời Nou Camp trong mùa hè 2016 hoàn toàn có thể xảy ra.

Bởi dù còn HĐ tới năm 2018, siêu sao từng 4 lần giành Quả bóng vàng FIFA liên tiếp không thực sự còn cảm thấy hạnh phúc trong màu áo Barca. Sau những năm tháng no nê vinh quang, việc Messi muốn chinh phục những thử thách mới cùng một đội bóng mới là điều hợp logic. Bên cạnh đó, La Pulga cũng không hoàn toàn hài lòng với cách hành xử của BLĐ, cụ thể là Chủ tịch Bartomeu.

Trong quãng thời gian Messi dính nghi án trốn thuế, ông gần như chẳng giúp gì cho cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Nou Camp. Mới nhất, động thái gia hạn HĐ với Neymar tới tận năm 2020 chẳng nào đòn phản công mà Barca dành cho Messi. Ngay sau đó, ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã cử người liên hệ với Jorge, cha và cũng là đại diện của Messi.

Không cần nói thêm cũng hiểu, từ lâu nhà tài phiệt mang quốc tịch Nga đã mê mẩn trước tài năng thiên phú của La Pulga. Trong thâm tâm, Abramovich luôn mong muốn Chelsea chơi thứ bóng đá se‌ּxy và Messi chính là siêu sao hàng đầu có thể đáp ứng ước nguyện của tỷ phú đang sở hữu khối tài sản gần 10 tỷ USD. Với nguồn tài chính hùng mạnh, nhà tài phiệt người Nga thừa sức chi 250 triệu euro để mua đứt Messi mà chẳng cần sự đồng ý của Barca. Tuy nhiên, thực tế không dễ dàng cho Abramovich như vậy.

Chính HLV Jose Mourinho, dù rất muốn sở hữu La Pulga cũng thừa nhận: “Chelsea chẳng bao giờ mua được Messi bởi rào cản của Luật Công bằng tài chính (FFP)”. Như tất cả đã biết, kể từ mùa giải 2013/14, FFP (Financial Fair Play) được kích hoạt và các CLB không đáp ứng quy định sẽ bị phạt, với mức nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức.

Cụ thể hơn, trên giấy tờ các đội bóng đều không được phép chi tiêu vượt quá số tiền mà họ kiếm ra. Thực tế, Chelsea làm ăn có lãi ở 2 mùa gần nhất, nhưng mức lợi nhuận lại chẳng “bõ bèn” gì (chỉ hơn 30 triệu bảng). Nếu dựa theo những quy tắc của FFP, Abramovich dĩ nhiên sẽ không được phép bỏ tiền túi để mua Messi. Vậy nên, trừ khi Chủ tịch UEFA Michel Platini sửa lại luật, nhà tài phiệt người Nga mới có hy vọng rước La Pulga về Stamford Bridge.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật