“Hàng xóm” thi nhau mua súng đạn, Trung Quốc la làng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang mạng Huanqiu của thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc cáo buộc các cường quốc quân sự châu Âu đang giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á.
“Hàng xóm” thi nhau mua súng đạn, Trung Quốc la làng
Xe tăng Leopard 2 của Đức được Indonesia đặt mua

Tờ báo này cáo buộc các công ty vũ khí của Anh, Pháp Mỹ “gặp ai cũng bán” và đã bán vũ khí cho hầu hết các quốc gia châu Á.

Châu Á hiện đã trở thành thị trường lớn của các lái súng toàn cầu, với giá trị giao dịch đạt 1 tỉ USD hàng năm.

Việc Trung Quốc tăng mạnh chi phí quốc phòng lên gấp 3 lần trong 10 năm vừa qua đã khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại. Đáp lại, Indonesia cũng đã tăng ngân sách gấp đôi trong khi Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Tờ báo này cho rằng “mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu thường chối bỏ sự ảnh hưởng của mình đến các chính sách an ninh trong khu vực (châu Á), song châu Âu đã có mặt trong cuộc chạy đua (vũ trang) của các quốc gia châu Á”.

“Nhiều công ty châu Âu đã xem việc xuất khẩu vũ khí sang châu Á là một cách để họ duy trì năng lực sản xuất và giải quyết những vấn đề về tài chính”.

Hiện Indonesia đã đặt mua 103 chiếc xe tăng Leopard 2, 42 chiếc xe quân sự tấn công Marder 1A3 từ châu Âu trong khi Singpore cũng đã mua xe tăng và tàu ngầm. Các quốc gia châu Âu cũng bán tàu ngầm cho Hàn Quốc và các chiến đấu cơ thế hệ mới cho Ấn Độ.

“Các chính sách về châu Á của các quốc gia châu Âu không có định hướng rõ ràng” – tờ Huanqiu cáo buộc. “Họ không hề cân nhắc đến quyền lợi chính trị, an ninh hoặc thảo luận về sự quan trọng của việc bán vũ khí sang châu Á. Các công ty quốc phòng của họ chỉ biết đến quyền lợi bản thân mà thôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật