T‌ּự sá‌ּt vì số tiền phạt hơn 100 triệu đồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ sở hữu của một xe tải tại Trung Quốc cùng vợ uống thuốc trừ sâu để kết liễu mạng sống sau khi cơ quan chức năng yêu cầu họ nộp hơn 100 triệu đồng vì chở quá tải.
T‌ּự sá‌ּt vì số tiền phạt hơn 100 triệu đồng
Ảnh minh họa

Zhang Gaoxing - một người đàn ông ở thành phố Thương Khâu, huyện Minquan, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - cùng vợ, cô Hou Yan, uống thuốc trừ sâu sau khi nhà chức trách phạt Zhang khoản tiền 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), do xe tải của ông chở quá mức cho phép, Global Times đưa tin. Người phát ngôn của chính quyền huyện xác nhận Zhang t‌ử von‌g khi xe cứu thương đưa ông tới bệnh viện, còn Hou thoát chết và vẫn đang điều trị.

Chính quyền huyện cho biết, một trạm kiểm soát giao thông ban hành vé phạt về hành vi chở quá tải đối với Zhang vào ngày 27/9 do xe của ông chở 114,04 tấn than, cao hơn 107% so với mức tối đa cho phép. Tài xế ký vào biên bản nhưng bỏ xe tải và không nộp tiền. Mặc dù đồng ý nộp tiền, Zhang và Hou đã hai lần thuyết phục trạm kiểm soát thả xe của họ mà không dỡ lượng than thừa, nhưng trạm từ chối. "Người ta gắn dấu niêm phong lên các thùng chứa than trên xe tải của Zhang.

Nếu những dấu niêm phong ấy mất, Zhang sẽ mất hơn 100.000 tệ", Gu Huawei, một người bạn của Zhang, kể. Gu nói Zhang vay tiền để mua xe tải và phải trả nợ 12.000 tệ mỗi tháng. Ông không thể kiếm từ từ ngày 27/9 do trạm giữ xe. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Xe tải ở Trung Quốc thường chở quá tải do chủ sở hữu chúng và các tài xế sẵn sàng nộp tiền phạt để có thể kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

Thông thường lực lượng chức năng sẽ cho phép xe lưu thông sau khi tài xế trả tiền phạt. Hồi tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ ở thành phố Yongcheng cũng t‌ּự sá‌ּt do khoản tiền phạt vì chở quá tải. Lực lượng ngành giao thông quyết tâm phạt người phụ nữ mặc dù cô đã "làm luật" với mức phí năm lên tới 3.000 tệ và trả một khoản tiền tương đương hàng tháng cho hai cơ quan trong ngành giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật