Liên tiếp tạo sóng, VN-Index tăng mạnh hơn 14 điểm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian qua, VN-Index liên tục dao động với biên độ giảm rất lớn. Tuy nhiên, sau những phiên giảm sâu là phiên giao dịch đầu tuần tăng điểm rất mạnh, đem lại nhiều sự phấn khích cho nhà đầu tư.
Liên tiếp tạo sóng, VN-Index tăng mạnh hơn 14 điểm
Ảnh minh họa

Những nhà đầu tư mạnh dạn bắt đáy khi thị trường giảm sâu ngày 17-12, đã có thể mỉm cười vào phiên giao dịch T+3 hôm nay 22-12. Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng mạnh 14,45 điểm (2,76%) lên 537,53 điểm, HNX-Index cũng tăng 1,23 điểm (1,51%) lên 82,55 điểm.

Tác động mạnh đến hai chỉ số như thường lệ là nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Một loạt các cổ phiếu thuộc nhóm này đã tăng với mức giá trần như BVH, tăng 2.100 đồng lên 32.800 đồng/CP, PVD tăng 4.000 đồng lên 65.000 đồng/CP, HPG tăng 3.200 đồng lên 51.500 đồng/CP.

Những cổ phiếu trụ cột khác, như: GAS, MSN, VCB, PVS… cũng bứt phá với mức tăng rất mạnh. Cụ thể GAS tăng 4.000 đồng, lên 72.000 đồng/CP, MSN tăng 2.500 đồng lên 80.000 đồng/CP, VCB tăng 1.500 đồng lên 29.800 đồng/CP, PVS tăng 1.900 đồng dừng lại ở 27.400 đồng/CP.

Nhóm ngành: sản xuất tôn thép, bảo hiểm, khai khoáng, ngân hàng, vận tải-kho bãi là 5 ngành tăng mạnh nhất. Trong đó, nhóm sản xuất tôn thép đứng đầu với 5,27%. Theo chiều ngược lại, chỉ có 2 nhóm ngành giảm điểm nhẹ là công nghệ thông tin - truyền thông và sản xuất cao su.

Thanh khoản là yếu tố gây lo ngại duy nhất vào lúc này, khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đạt mức hơn 140 triệu đơn vị, tương ứng 2.860 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ riêng sàn TP.HCM đã chiếm đến 2.300 tỷ đồng tổng khối lượng. Sự sụt giảm về thanh khoản trên sàn Hà Nội được cho là không tương xứng với mức tăng mạnh của chỉ số HNX-Index.

Tâm lý của nhà đầu tư được đánh giá là khá tốt, thể hiện qua mức tăng dần đều của VN-Index trong cả phiên giao dịch. Không hề xuất hiện tình huống tăng hay giảm điểm bất ngờ trong ngày giao dịch hôm nay.

Những tin tốt liên tiếp đến với thị trường chứng khoán Việt Nam vào những ngày cuối năm như giá xăng tiếp tục giảm hơn 2.000 đồng/lít, những báo cáo về kinh tế vĩ mô như GDP có thể tăng 5,6%- 5,8%, mức lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, thị trường chứng khoán tiếp tục là điểm đến của dòng vốn ngoại, rõ ràng đã tác động rất tích cực đến thị trường chứng khoán.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật