Với con trẻ những lúc cần nghiêm khắc bạn nên tỏ ra cứng rắn, còn những lúc cần mềm mỏng bạn cũng nên tỏ rõ quan điểm cho con biết.
Lo lắng thái quá
Việc lo lắng thái quá của bố mẹ luôn tạo nên những áp lực không nhỏ cho bản thân mình. Thay vì những điều đó bạn hãy để cho con mình tự trưởng thành và lớn lên. Ví như những ngày đầu đi trẻ con bạn sẽ quấy khóc, nhưng nếu vì thương con quá mà bạn cứ cố gắng níu kéo cho con ở nhà thêm ngày nào hay ngày đấy, thì con bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được. Hãy để con trẻ va chạm, làm quen với môi trường mới. Đã đến lúc chúng cần trưởng thành.
Quá cưng chiều con
Rất nhiều ông bố bà mẹ vì có sẵn kinh tế mà con thích gì là mua. Thậm chí cứ mỗi dịp đi xa là mua về rất nhiều đồ chơi cho con trẻ. Theo nhiều mẹ thông thái điều đó là không nên. Thay vì mua đồ chơi, hãy dành tiền mua cho con những cuốn sách mà con thích, hoặc cho con đi du lịch để mở mang tầm hiểu biết.
(Ảnh minh họa)
Chấp nhận đòi hỏi vô lý của con
Bố mẹ không đáp ứng yêu cầu bé lại giận dỗi, khóc lóc để bố mẹ thực hiện điều bé yêu cầu. Muốn con trưởng thành hơn, bạn hãy nghiêm khắc nói không và lái sang vấn đề khác để con quên đi.
Để hình thành cho con một thói quen tốt, bố mẹ nên nghiêm nghị giải thích cho con những yêu cầu vô lý đó rằng “bố e là không được”, “mẹ nghĩ là không nên”,…