Kỷ vật của những người lính

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 20-12, gần 100 hiện vật lịch sử của những người lính chiến đấu tại thành Huế đã được giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm “Thành Huế anh hùng: Kỷ vật người cầm súng“.
Kỷ vật của những người lính
Ảnh minh họa

Triển lãm đã giới thiệu những tư liệu, hình ảnh có từ Cách mạng tháng Tám cho đến cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của những người lính từng chiến đấu tại Huế.

Triển lãm đã thu hút nhiều cán bộ chiến sĩ, thương binh, thân nhân liệt sĩ, cùng thế hệ trẻ tham quan.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) do Bảo tàng văn hóa Huế kết hợp cùng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức nhằm tri ân đến những người lính đã hy sinh cho tổ quốc.

Thông qua các hiện vật, tư liệu, triển lãm cũng giáo dục cho thế hệ trẻ Huế hiểu rõ hơn về công cuộc đấu tranh của người lính, nâng cao truyền thống yêu nước.

Đông đảo các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, người thân của các liệt sĩ cùng nhiều bạn trẻ đã đến tham quan triển lãm.

Triển lãm tại Bảo tàng Văn hóa Huế (25 – Lê Lợi, Tp Huế) sẽ kéo dài đến hết ngày 20/2/2015.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật