V.League: Thời ngoại binh xuống giá

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không giống như các cầu thủ nội vốn đa phần đã tìm được bến đỗ mới, bước vào tập luyện cùng các đội bóng thì hiện nay, các ngoại binh đang rất bấp bênh. Sự yên ắng của hoạt động chuyển nhượng cầu thủ ngoại là bức tranh chung tại nhiều CLB trước khi bước vào mùa giải 2015.
V.League: Thời ngoại binh xuống giá
Ngoại binh không còn “hót“ như những năm trước đây.

Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng các bản hợp đồng liên quan đến ngoại binh ở các CLB V.League vẫn chỉ dừng lại ở mức nhỏ giọt. Ngoài HN.T&T không mua mới bất kỳ cầu thủ ngoại nào thì các đội bóng còn lại đã và đang nỗ lực để hoàn thiện số ngoại binh trước khi bước vào mùa giải 2015. Và trong số những người đã may mắn được các CLB ký hợp đồng có thể kể ra đây các trường hợp như Moussa, Kizito (Than.QN), Patiyo, Henry (QNK.QN), Mosses, Oseni (B.BD), Felix (CS.ĐT), Đồng Nai (Nsi), Timothy (Thanh Hóa), Uche (Sanna.KH), Morec Mitija, Drako Lucanovi (HAGL)…

Có thể thấy phần đông trong các cầu thủ này thì họ đều đã từng thi đấu ở V.League nên hệ số an toàn về chất lượng phần nào được đảm bảo. HLV Đinh Cao Nghĩa (Than.QN) nói rằng nguồn cầu thủ ngoại đến với đội bóng đất Mỏ rất lớn, nhiều buổi tập có từ 5 đến 8 ngoại binh đến xin thử việc nhưng chỉ qua vài ngày trình độ của họ nhanh chóng lộ rõ và không thể đi đến ký kết hợp đồng. Chính vì thế, đội bóng vùng Mỏ đành phải gọi tiền đạo từng thi đấu cho V.NB trước đây và 1 năm qua anh phải dưỡng thương là Moussa. Có thể thấy, phần lớn các CLB tại V.League không muốn “đánh bạc” vào ngoại binh mới nên họ lựa chọn giải pháp đó là “kết duyên” với những cầu thủ đã có nhiều năm thi đấu ở V.League, được các CLB thẩm định năng lực và NHM nhớ mặt, gọi tên.

Theo quy định của BTC giải, tại V.League 2015, các đội bóng thi đấu tại các đấu trường ở AFC sẽ được đăng ký 3 ngoại binh và 1 cầu thủ người châu Á (kể cả Australia), còn các đội khác sẽ có 2 ngoại binh trong danh sách đăng ký. Hiện nay, XSKT.CT, Hải Phòng, Đồng Nai, Sanna.KH, ĐT.LA và đặc biệt là SHB.ĐN, SLNA đang gặp nhiều khó khăn trong việc ký hợp đồng với ngoại binh. Bên cạnh nguồn cầu thủ chất lượng ít dẫn đến khó lựa chọn con người thì vấn đề tài chính với họ cũng là trở ngại lớn. SLNA lâu nay được biết đến là CLB có mối quan hệ rộng với nhiều nguồn cung cấp ngoại binh nhưng đến lúc này họ chưa thể ký hợp đồng với cầu thủ nào vì tài chính eo hẹp nên cần tính toán kỹ trước khi ký hợp đồng.

Trong khi đó tân binh XSKT.CT lại rất đắn đo vì đã thử quá nhiều ngoại binh nhưng mới chỉ có Suleiman, Barnardo phần nào gây ấn tượng. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết ông muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi mới đưa ra quyết định để đội bóng xứ Tây đô sẽ ký hợp đồng với cầu thủ nào. “Chúng tôi dự tính ký hợp đồng với 1 tiền đạo và 1 trung vệ ngoại. Nhưng nói thật là để tìm được cầu thủ chất lượng mà giá cả phải chăng là điều không hề dễ dàng”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Người ta vẫn nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và việc sớm lựa chọn được ngoại binh ưng ý sẽ giúp CLB đi vào ổn định về lối chơi để khi bước vào giải không phải bị rơi vào cảnh “vừa chạy vừa điều chỉnh”. Tuy nhiên, với sự yên ắng của thị trường cầu thủ ngoại hiện nay thì rõ ràng đem đến những nỗi lo đối với CLB, thậm chí nếu không tỉnh táo sẽ mua phải cầu thủ ngoại kém chất lượng, trở thành gánh nặng của đội bóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật