Những quốc gia ‘tý hon’ trên thế giới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe nói tới một quốc gia bạn sẽ nghĩ đến diện tích của nó là bao nhiêu kilomet vuông, tuy nhiên điều này không đúng với tòa nhà chính phủ của “Cộng hòa Molossia“ nằm trên diện tích 4 m2 trong khi 22 cư dân “Vương quốc Sealand“ sống trên khoảnh đất diện tích 1.500 m2.
Những quốc gia ‘tý hon’ trên thế giới
“Vương quốc Sealand“

"Vương quốc Sealand" nằm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Suffolk, đông nam nước Anh. Nó là một pháo đài, ra đời trong Thế chiến II nhưng bị bỏ hoang suốt nhiều năm tới khi Paddy Roy Bates và gia đình ông chuyển tới sống năm 1967. Năm 1975, Bates tuyên bố độc lập và công bố quốc kỳ và quốc huy của đất nước.

Do từng là pháo đài trong Thế chiến II nên Sealand có bãi đáp trực thăng cùng hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, pháo trên Sealand đã trở nên vô dụng vì bị thời gian tàn phá. Vương quốc này cũng không có quân đội. Hiện nay, 22 người dân đang cùng nhau chung sống trên Sealand.

Trong năm 2006, một phần Sealand bị hỏa hoạn thiêu rụi do chập điện. Một trực thăng cứu hộ của Không quân Hoàng gia Anh phải tiếp cận pháo đài để đưa người tới bệnh viện. Tàu cứu hộ cũng được huy động để dập tắt lửa. Người ta tái thiết vương quốc trong cùng năm.

"Cộng hòa Molossia" nằm ở vùng ngoại ô Dayton, bang Nevada, Mỹ. Nó nằm gọn trong khuôn viên một ngôi nhà với tòa nhà chính phủ rộng 4 m2. Chính sự độc đáo của Molossia khiến nó thu hút rất nhiều người hiếu kỳ viếng thăm, Telegraph đưa tin.

"Tổng thống" của Molossia là Kevin Baugh. Đất nước này có cờ và quốc huy riêng. Nó cũng có các tòa nhà chức năng để phục vụ du khách tới tham quan.

Tiền tệ của Molossia được làm từ xèng của các sòng bạc. Tuy nhiên, chúng được đính hình tổng thống và biểu tượng của quốc gia ở hai mặt.

Akhziv Land là quốc gia duy nhất ở Trung Đông không bao giờ phải hứng chịu B.L. Ali Avivi, một cựu binh Do Thái gốc Iran, lập nên quốc gia này năm 1952 tại phía bắc Israel vì thất vọng với giới cầm quyền. Tranh cãi pháp lý năm 1970 kết luận chính phủ Israel hoàn toàn không có quyền can thiệp vào Akhziv Land.

Giống với Cộng hòa Molossia, nguồn thu chủ yếu Akhziv Land dựa vào du lịch. Vương quốc này từng là một làng chài ven biển bị bỏ hoang. Sau khi tiếp quản, Avivi đã biến ngôi nhà trên đỉnh đồi trở thành đại bản doanh và tuyên bố thành lập nhà nước độc lập. Hiện nay, du khách có cơ hội du lịch vương quốc của vị thủ lĩnh 80 tuổi nằm giữa Lebanon, Galilee và Địa Trung Hải với 25 USD/đêm.

Bãi biển đẹp là lợi thế lớn nhất của Akhziv Land. Rất nhiều du khách tới tiểu vương quốc này để giải trí. Quốc gia nhỏ bé này hoàn toàn yên bình dù tồn tại giữa một khu vực Trung Đông đầy biến động.

"Cộng hòa Kugelmugel" nằm ở Vienna, Áo. Nghệ sĩ Edwin Lipburger, chủ quốc gia, tuyên bố độc lập năm 1984. Tuy nhiên, nó bị bao vây bởi hàng rào dây kẽm gai của chính quyền Áo và chỉ có một lối ra vào rất nhỏ. Lipburger cho phép khách tham quan vào vùng đất của mình miễn phí.


Dù "vương quốc" chỉ nằm trong một tòa nhà hình cầu đường kính 7,68 m nhưng nó vẫn có quốc kỳ và quốc huy riêng.


-}
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật