Quốc hội Hy Lạp phải tiến hành bầu Tổng thống vòng hai vào 23/12

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo hãng tin báo của Pháp, cuộc bỏ phiếu vòng một bầu Tổng thống tại Quốc hội Hy Lạp diễn ra tối 17/12 đã không đem lại kết quả.
Quốc hội Hy Lạp phải tiến hành bầu Tổng thống vòng hai vào 23/12
Ông Stavros Dimas, ứng cử viên Tổng thống Hy Lạp.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Antonis Samaras không nhận đủ số phiếu cần thiết là 200 trên tổng số 300 nghị sỹ để bầu ứng cử viên Stavros Dimas. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội Hy Lạp sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 23/12.

Kết quả kiểm phiếu tại vòng một cho thấy ông Dimas chỉ nhận được sự ủng hộ của 160 nghị sỹ, tức là toàn bộ 155 nghị sỹ của liên minh cầm quyền và thêm 5 nghị sỹ đối lập.

Theo quy định, sau hai vòng bỏ phiếu nếu chưa ngã ngũ, Quốc hội Hy Lạp sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ ba và cũng là cuối cùng vào ngày 29/12 và khi đó cựu ủy viên môi trường Liên minh châu Âu (EU) Stavros Dimas chỉ cần nhận được 180 phiếu bầu là đắc cử Tổng thống Hy Lạp.

Nếu vòng bỏ phiếu thứ ba vẫn thất bại, Hy Lạp sẽ phải tiến hành cuộc tổng tuyển cử sớm trước thời hạn.

Trước khi bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên, Thủ tướng Antonis Samaras cho rằng nếu các nghị sỹ bác bỏ đề cử ông Dimas làm Tổng thống, thì đây sẽ là hiểm họa cho quá trình hội nhập EU của Hy Lạp, đồng thời có nguy cơ đẩy lùi nỗ lực cải cách mà chính phủ đang theo đuổi nhiều năm qua theo chương trình cứu trợ quốc tế trị giá 240 tỷ Euro mà Athens đã ký với bộ ba chủ nợ là EU, Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật