Mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng có sao không?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng khiến nhiều người lo lắng. Theo các chuyên gia, tuỳ vào biểu hiện và mức độ nặng nhẹ sẽ biết được bà bầu có gặp nguy hiểm hay không.
Mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng có sao không?
Ảnh minh họa

Mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng có sao không?

Ở tháng thứ 7, bé sẽ có chiều dài khoảng 37,6 cm tính từ đỉnh đầu đến mông, cân nặng khoảng 1,05kg.

Mang thai tháng thứ 7 đau bụng khiến bà bầu lo lắng. Theo các chuyên gia, nếu có cảm giác đau bụng nhẹ, điều đó có thể không nguy hiểm. Khi thai lớn lên, sẽ chèn ép lên các thần kinh và các khớp gây cảm giác đau vùng thắt lưng và 2 bên hông, đây là những dấu hiệu thường gặp ở thai phụ.

Tuy nhiên, nếu có những triệu chứng sau đây, có thể báo động mức độ nguy hiểm bà bầu cần lưu ý:

Dấu hiệu sinh non

Nếu mang thai tháng thứ 7 đau bụng từng cơn ở vị trí tử cung, nhất là khi kèm theo ra huyết â‌ּm đạ‌ּo có thể là dấu hiệu của doạ sinh non. Bạn cần đi khám bác sĩ để xem có phải đau bụng có liên quan đến thai nghén đặc biệt là loại trừ đau bụng của doạ sinh non.

Dấu hiệu sảy thai

Khi mang thai trong vòng 7 tháng mà đau bụng, đặc biệt có thể nghĩ đến sảy thai. Sảy thai thường biểu hiện là đau bụng, đau lưng, â‌ּm đạ‌ּo ra nhiều máu… Tiếp theo đó là máu ở â‌ּm đạ‌ּo ra ngày càng nhiều, hoặc trong tử cung có máu hoặc máu cục, gây đau bụng dữ dội. Nếu thấy â‌ּm đạ‌ּo ra một chất dịch màu hồng, bà bầu nên chú ý cẩn thận, tích cực giữ thai, nghỉ ngơi nhiều, phần lớn có thể tránh được sảy thai.

Tiền sản giật

Có thể gây rối loạn mạch máu, ảnh hưởng đến những cơ quan trong cơ thể như thận, gan và nhau thai. Sau tuần thứ 20, thai phụ có khả năng mắc tiền sản giật nếu có huyết áp cao, protein trong nước tiểu; sưng phù ở mặt, quanh mắt, sưng nhẹ ở tay và đột nhiên phù ở chân và mắt cá chân. Nếu mắc tiền sản giật nặng, thai phụ sẽ bị đau căng bụng trên, đau đầu trầm trọng, thị giác thay đổi, buồn nôn và nôn.

Mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng nên làm gì?

Hãy ngồi xuống, nhấc cao chân và thư giãn. Khi cảm thấy đau nhói, nghỉ ngơi sẽ giúp giảm bớt sự khó chịu.

Khi trở dậy, hãy nghiêng người và dậy từ từ. Dùng tay làm điểm tựa. Điều này sẽ giúp giảm áp lực cho cơ bụng dưới.

Nếu tính chất công việc phải ngồi nhiều thì hãy thường xuyên đứng dậy đi lại.

Vào những tháng mùa hè nóng nực, hãy luôn uống nước để tránh bị khử nước.

Hạn chế tối đa các thực phẩm cay nóng mà có thể gây trở ngại cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là vào bữa tối.

Theo các chuyên gia, nếu mang thai tháng thứ 7 bị đau bụng, tốt nhất bà bầu nên đến cơ sở y tế uy tín để nghe tư vấn và có lời khuyên đúng nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật