Luật sư khẳng định bị cáo Nguyễn Đức Kiên vô tội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi chiều ngày 8/12, bào chữa cho thân chủ, các luật sư của bị cáo Nguyễn Đức Kiên liên tục khẳng định với HĐXX “bầu“ Kiên hoàn toàn vô tội.
Luật sư khẳng định bị cáo Nguyễn Đức Kiên vô tội
Luật sư khẳng định bị cáo Nguyễn Đức Kiên vô tội

Bào chữa cho thân chủ của mình là Nguyễn Đức Kiên, các luật sư (LS) đã đưa ra rất nhiều luận điểm, viện dẫn nhiều luận cứ để chứng minh thân chủ mình vô tội.

LS Bùi Quang Nghiêm cho rằng bị cáo Kiên không phạm tội trốn thuế bởi Pháp Luật không cấm các cá nhân ký hợp đồng ủy thác kinh doanh vàng với các ngân hàng hay các tổ chức kinh doanh vàng. Về tội lừa đảo, bị cáo Kiên đã trình bày rất cụ thể trong đơn, bên cạnh đó, trong phần trả lời của tập đoàn Hoà Phát, LS cho rằng phía Hoà Phát chưa khi nào thừa nhận là mình có thiệt hại vì bị cáo Kiên chiếm đoạt…

Còn LS Nguyễn Huy Thiệp thì cho rằng bản án sơ thẩm cho rằng bà Hương (em gái "bầu" Kiên) không có giấy phép kinh doanh vàng nên hợp đồng ủy thác đầu tư là không hợp pháp, là hợp đồng khống, tuy nhiên, LS Thiệp cho rằng trốn thuế là hành vi cố ý không thực hiện nộp thuế theo quy định của Pháp Luật, vậy bị cáo Kiên có hành vi gian dối không nộp thuế không? "Thực tế việc làm của bị cáo Kiên với Cty B&B là hoàn toàn công khai và được xuất trình đầy đủ cho đoàn thanh tra Cục thuế" - LS khẳng định.

Về tội kinh doanh trái phép, LS Thiệp cho rằng việc góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp thông qua 5 Cty, tuy nhiên, việc góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu là ngành nghề kinh doanh hay hợp đồng đầu tư bởi cơ quan điều tra gọi là kinh doanh tài chính, sơ thẩm gọi là đầu tư tài chính, coi đây là 1 ngành nghề. "Nhưng nếu là ngành nghề kinh doanh thì phải có trong ngành nghề của hệ thống kinh tế quốc dân, nhưng trên thực tế lại không có" - luật sư Thiệp phân tích.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, LS Nguyễn Huy Thiệp cho rằng dưới góc độ Pháp Luật, kết tội như bản án sơ thẩm là không thỏ‌a mã‌n dấu hiệu đặc trưng của tội lừa đảo, mà đang hình sự hóa một quan hệ kinh tế. Đối với hành vi cố ý làm trái, LS cho rằng trước hết cần xác định vai trò của Kiên, Kiên chỉ thuộc hội đồng sáng lập với vai trò tư vấn, không được tham gia biểu quyết, quyết định về các hợp đồng của ACB như quy kết của bản án.

Ngày 9/12, phiên toà sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6000
  1. Bầu Kiên bật khóc nói lời sau cùng tại tòa
  2. Bầu Kiên nghẹn ngào: ‘Xin cám ơn bố mẹ, cám ơn vợ’
  3. ‘Bầu’ Kiên: ‘Tôi từng đề xuất bỏ 718 tỷ đồng tiền túi sửa sai’
  4. ‘Bầu’ Kiên: ‘Tôi có thể nói liền 5 ngày tại tòa’
  5. “Bầu” Kiên vẫn kêu oan, các bị cáo khác thừa nhận có lỗi
  6. Phúc thẩm “bầu” Kiên: HĐXX yêu cầu một luật sư dừng phần bào chữa
  7. Luật sư đề nghị tòa tuyên ‘bầu’ Kiên vô tội
  8. Viện kiểm sát đề nghị xử y án Bầu Kiên 30 năm tù
  9. “Bầu” Kiên” cung cấp thêm chứng cứ tại Tòa
  10. Công ty Thiên Nam của Nguyễn Đức Kiên rút kháng cáo
  11. Phúc thẩm vụ bầu Kiên: Trước kêu oan, sau xin giảm án
  12. Cựu quan chức ACB nhận sai khi ủy thác gửi hơn 700 tỷ đồng
  13. Phúc thẩm “bầu” Kiên: Sức khỏe bầu Kiên không tốt
  14. “Bầu” Kiên vẫn khẳng định không lừa ai
  15. Phúc thẩm “bầu” Kiên: Lý Xuân Hải nói không biết vụ mua cổ phiếu ACB
  16. Bầu Kiên: ‘Tôi và ông Long chả ai lừa được ai’
  17. “Bầu” Kiên chê thẩm phán “hỏi sai kiến thức kinh tế”
  18. Phúc thẩm “bầu” Kiên: Thẩm vấn Nguyễn Đức Kiên hành vi lừa đảo
  19. Đối tác bầu Kiên nói không còn thiệt hại
  20. ‘’Bầu‘’ Kiên khẳng định vợ không liên quan
  21. Vợ bầu Kiên: “Tôi tin tưởng anh Kiên, chồng mang về thì ký”
Video và Bài nổi bật