Trung Quốc sốt sắng hỗ trợ Philippines chống bão

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có hai người chết do bão Hagupit ở Philippines, và có 11 quốc gia cam kết sẽ hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả .
Trung Quốc sốt sắng hỗ trợ Philippines chống bão
Đường đi của siêu bão Hagupit

Đến chiều ngày 7/12/2014, đã có 2 người chết do bão Hagupit gây ra. Bão cũng quật đổ đường dây điện, liên lạc viễn thông tại một số tỉnh của Philippines. Hơn 700.000 người dân đã phải di dời tới các trung tâm sơ tán.

Được biết, bão mới đổ bộ vào Philippines ngày 6/12, được phát triển từ Thái Bình Dương, đổ bộ vào các tỉnh ven biển nước này với sức gió lên tới 210km/h. Thành phố Dolores trên đảo Samar là khu vực bị bão tấn công đầu tiên.

Theo dự báo, Hagupit sẽ di chuyển vào miền Trung, gây mưa lớn ở Manila trước khi tiến vào Biển Đông.

Trước những diễn biến bất thường và cường độ bão lớn, Philippines đang lo ngại việc mình phải đối mặt với một siêu bão như Haiyan cách đây hơn một năm.

Đồng thời, đã có 11 quốc gia cam kết giúp đỡ Philippines khắc phục hậu quả. Bao gồm Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Canada, Thái Lan, Anh, Singapore, Brunie, Indonesia.

Theo Giám đốc điều hành Hội đồng Xử lý và Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai quốc gia Philippines Alexander Pama, việc hỗ trợ sẽ bao gồm triển khai nhân lực, các nguồn lực và hàng cứu trợ tới vùng thiên tai. Giám đốc Pama cho biết sẽ đánh giá thiệt hại, và tìm biện pháp cứu trợ phù hợp.

Trong trận siêu bão này, thái độ của Trung Quốc đã khác hẳn so với lần cứu trợ trước đây với siêu bão HaiYan. Siêu bão này đổ bộ vào Philippines hồi đầu tháng 11/2013, nhưng hai tuần sau, Trung Quốc mới quyết định cử trang thiết bị và nhân lực đến cứu trợ.

Và những trang thiết bị đó là tàu quân sự đổ bộ lớn nhất của hải quân Trung Quốc và một tàu quân y, cùng hai trực thăng chiến đấu. Và giá trị viện trợ khoảng 1,6 triệu USD, chủ yếu là màn và lều tạm.

Trong khi đó, các hoạt động khắc phục hậu quả đã được các nước lớn nhỏ khác triển khai từ ngay sau khi bão tan. Riêng nước Anh đã đổ ra 20 triệu bảng để viện trợ các nạn nhân. Anh mang thêm 900 thủy thủ và 7 trực thăng tìm kiếm.

Hình ảnh thiệt hại đầu tiên mà bão Hagupit gây ra Còn sau khi bão tan, Mỹ điều ngay tàu sân bay USS George Washington của Hạm đội 7 góp sức. Ngoài ra còn có 4 tàu hải quân khác góp mặt. Nhật Bản gửi 1.000 quân sỹ cùng tàu hải quân và máy bay hỗ trợ.

Số tiền mà Mỹ, Nhật Bản, Australia bỏ ra vào nhiều triệu USD. Thời gian này, Trung Quốc và Philippines đang có những mâu thuẫn về vấn đề chủ quyền biển đảo và việc Manila kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế xung quanh những tranh chấp này.

Việc Trung Quốc không nhanh chóng cứu trợ Philippines đã bị cộng đồng thế giới phản bác, lên tiếng.

Mỗi năm, phải đón nhận khoảng 20 cơn bão lớn, cùng với những trận động đất và núi lửa phun trào khiến Philippines  trở thành một trong những nước bị thiên tai nhiều nhất trên thế giới. Liên Hợp Quốc cảnh báo, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên các cơn bão sẽ ngày càng dữ dội, nguy hiểm và khó lường hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật