Những cầu thủ nhập tịch đem lại mầu sắc cho V-League

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài việc đem lại sự cọ sát cho cầu thủ nội, các cầu thủ nhập tịch còn mang đến màu sắc cho giải đấu cao nhất của bóng đá Việt.
Những cầu thủ nhập tịch đem lại mầu sắc cho V-League
Đoàn Văn Sakda người Thái cuối cùng còn thi đấu tại V-League.
1. Huỳnh Kesley Alves (Kesley Alves – Brazil)
Là lứa đầu tiên trong số các cầu thủ nhập ngoại được thi đấu ở V-League, Kesley đã lăn lộn hết đội bóng này đến đội bóng khác. Năm 2004, Kesley cùng CLB Matsubara của Nhật Bản tới Bình Dương tham dự giải giao hữu cúp bóng truyền hình Bình Dương. Anh thi đấu ấn tượng và đã lọt vào mắt xanh của BHL CLB Bình Dương. Mùa giải 2005, Kesley thi đấu cho Bình Dương và lập tức thành vua phá lưới của V-League với 21 bàn thắng.


Huỳnh Kesley Alves chấn sút ngoại tốt nhất mà V-League từng có.
Sau thành công đó, Kesley được rất nhiều đội bóng săn đón, trong đó có “gã nhà giàu” Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Nhưng dưới màu áo của HAGL, Kesley không phát huy được tố chất của mình nên quyết định quay lại với Bình Dương, để rồi đóng góp không nhỏ vào chức vô địch mùa giải 2007-2008 cho đội này.
Năm 2009, Kesley nhập tịch Việt Nam với cái tên Huỳnh Kesley Alves và về thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành FC, nhưng không đóng góp được nhiều. Mùa giải 2015, Huỳnh Kesley Alves sẽ thi đấu dưới màu áo của CLB BĐ Đồng Nai.
2. Phan Văn Santos (Fabio Dos Santos – Brazil)
Tên thật của Phan Văn Santos là Fabio Dos Santos. Anh là người gốc Brazil. Trước khi sang Việt Nam, Santos thi đấu cho CLB De Regatas Vasco da Gama của Brazil. Anh bắt đầu thi đấu cho CLB Đồng Tâm Long An năm 2001 ở vị trí thủ môn. Nhưng anh có rất nhiều bàn thắng từ những pha đá phạt trực tiếp.


Phan Văn Santos là thủ môn có những tình huống sút phạt nguy hiểm nhất tại V-League.
Năm 2008, Santos nhập tịch Việt Nam, lấy tên Phan Văn Santos và được thi đấu 2 trận ở ĐTQG Việt Nam, nhưng không thể hiện được nhiều. Năm 2010, phong độ của Phan Văn Santos đi xuống và bị Đồng Tâm Long An đem cho Navibank Sài Gòn mượn trong 2 mùa giải.
Mùa giải 2015, Phan Văn Santos tìm được bến đỗ mới là Hùng Vương An Giang.
3. Hoàng Vũ Samson (Samson Kayode – Nigeria)
Samson bắt đầu thi đấu với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp tại CLB Than Quảng Ninh từ mùa giải 2007-2008. Tại đây, anh ghi được 20 bàn thắng và bắt đầu được các CLB lớn để ý tới.
Sau 1 năm thi đấu thành công tại Than Quảng Ninh, Samson nhận lời gia nhập CLB Đồng Tháp và bắt đầu chứng tỏ mình là chân sút nguy hiểm. Mùa giải 2011, Samson đã có 17 pha lập công sau 18 trận được thi đấu.


Hoàng Vũ Samson trong màu áo của T&T Hà Nội.
Cũng trong năm 2011, Samson bị CLB Đồng Tháp thanh lý hợp đồng vì chấn thương dài hạn ở tay. Anh chuyển đến đầu quân cho Atletico Madrid theo dạng tự do và bị CLB này đem cho Braga ở giải Bồ Đào Nha mượn.
Câu chuyện của Samson thi đấu cho màu áo của Atletico Madrid bắt đầu nóng khi T&T Hà Nội kiện cầu thủ này làm trái với điều khoản mà Samson đã ký nháp với T&T Hà Nội. Sau thời gian đàm phán, Samson quyết định quay về T&T Hà Nội để thi đấu.
4. Đoàn Văn Nirut (Nirut Surasiang – Thái Lan)
Năm 2004, Nirut bắt đầu thi đấu cho Pisico Bình Định. Trong 4 năm, anh thi đấu 131 trận và có 22 pha lập công cho đội bóng đất võ này. Sau thành công ở Bình Định, Nirut theo tiếng gọi của Kiatisak, khi đó làm HLV của HAGL, để về đầu quân cho đội bóng này. Cùng trong năm đó, Nirut nhập tịch Việt Nam và thi đấu với cái tên Đoàn Văn Nirut.


Đoàn Văn Nirut lăn lộn hết từ HAGL sang Navibank Sài Gòn rồi quyết định quay về Thái Lan thi đấu.
Nhưng sau 1 mùa giải mờ nhạt ở HAGL, Nirut đã bị bán đến Navibank Sài Gòn và cầu thủ gốc Thái cũng không làm được nhiều cho đội bóng Sài Gòn. Sau đó, Nirut quyết tâm quay về Thái Lan để tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Ở Thái Lan, Nirut thi đấu cho Bangkok Glass và sau này là Suphanburi.
5. Đoàn Văn Sakda (Sakda Joemdee – Thái Lan)
Sakda xuất thân từ đội Ostsapa ở giải Thai-League năm 2000. Sau 2 mùa đá cho Ostsapa, Sakda theo mốt của các cầu thủ Thái sang HAGL thi đấu. Năm 2003, Sakda bắt đầu đá cho HAGL. Sau một mùa giải không để lại màu sắc, anh bị HAGL đem cho DongA Bank mượn 2 mùa giải. Tại đây, Sakda thi đấu lên chân và được HAGL mang về năm 2006.
Kể từ đó, Sakda luôn là trụ cột của HAGL. Anh quyết đinh nhập tịch Việt Nam năm 2009, và là người Thái cuối cùng còn thi đấu tại V-League.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật