ĐT Việt Nam phải tỉnh táo với... trọng tài

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là một trong những lời khuyên của các cựu danh thủ với ĐT Việt Nam trước trận đấu gặp Malaysia.
ĐT Việt Nam phải tỉnh táo với... trọng tài
Ảnh minh họa

Chỉ còn ít giờ nữa, trận BK lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra. Đây là cặp đấu được đánh giá là cân bằng và khó lường. 2 đội đã gặp nhau nhiều và hiểu quá rõ về điểm mạnh, yếu của đối phương.

Bởi vậy, đôi khi những yếu tố ngoài chuyên môn sẽ tác động không nhỏ đến kết quả.

Hiểu được điều đó, trong một phát biểu trên Báo, cựu danh thủ Trần Công Minh đã lưu ý các đàn em: “Khi tương quan lực lượng 2 đội là 50-50 thì những quyết định nhạ‌y cả‌m của trọng tài có thể sẽ tạo ra sự khác biệt.

Khi chơi trên sân khách, chúng ta sẽ phải rất thận trọng, tỉnh táo để tránh dính thẻ hay phải chịu những quả phạt nguy hiểm từ quyết định của trọng tài".

Lo lắng của Công Minh không phải là thiếu cơ sở. Dù đã qua nhiều lần tổ chức, AFF Cup đôi khi vẫn gặp rắc rối với các quyết định của trọng tài.

Ngay tại vòng bảng năm nay, quả penalty được trao cho Malaysia ở phút cuối khiến Singapore bị loại đã làm dấy lên những làn sóng phản đối của CĐV Đảo quốc sư tử.

Trọng tài phải nhờ lực lượng an ninh hộ tống rời sân sau quyết định gây tranh cãi ở vòng bảng AFF Cup 2014

Một cựu danh thủ khác là Nguyễn Đức Thắng đã mách nước cho thầy trò HLV Miura trên TTVH:

"Đội tuyển Malaysia hiện nay có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, họ biết cách giăng bẫy chờ sẵn chúng ta. Nếu đội tuyển Việt Nam tấn công, chúng ta rất dễ dính đòn hồi mã thương như cách đây 4 năm.

Tôi nghĩ, trận này với tâm thế làm khách, HLV Miura sẽ chỉ đạo các học trò của mình chơi chắc chắn, trước khi nghĩ đến thế trận tấn công trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

Với HLV của Malaysia, tôi nghĩ ông ta phát biểu chơi tấn công dồn ép đội tuyển Việt Nam như thế chỉ là đòn gió. Đơn giản tấn công không phải là sở trưởng của họ, đồng thời Malaysia cũng không dễ để hở sườn với một đối thủ nhiều duyên nợ như đội tuyển Việt Nam”

Những động thái của ĐT Việt Nam vài ngày qua cho thấy suy nghĩ của HLV Miura khá tương đồng với Đức Thắng. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật chắc chắn sẽ có những thay đổi để gây bất ngờ cho đối thủ.

Một chiến thắng sẽ là tốt nhất cho ĐT Việt Nam. Nhưng như lời HLV Miura, trận hòa có bàn thắng trên sân khách cũng là chấp nhận được.

Công Vinh và đồng đội đã sẵn sàng đánh bại Malaysia

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật