Ông già 66 tuổi tự chế... bom nguyên tử!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều khiến người ta kinh hãi là “nhà khoa học Hai Lúa” này tuyên bố: chỉ cần điều chỉnh chút ít là ông ta có thể tạo ra một quả bom nguyên tử từ lò phản ứng hạt nhân tự chế.
Ông già 66 tuổi tự chế... bom nguyên tử!
C.Strevens và “lò phản ứng mini” của ông
Theo báo Anh “Daily Mail” số ra ngày 5/2, ông già 66 tuổi Christopher Strevens người Anh đã mày mò nghiên cứu về hạt nhân suốt 40 năm qua, gần đây đã tự lắp đặt được một lò phản ứng hoàn chỉnh trong vườn nhà.

C.Strevens hy vọng thông qua lò phản ứng của mình sẽ giải mã được bí ẩn về tụ biến nhiệt hạch, từ đó giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lượng để giành được giá trị lớn về mặt thương mại.

C.Strevens là một kỹ sư của một phòng thí nghiệm nhà trường ở Wimbledon đã về hưu. Từ nhỏ ông đã rất ham thích môn vật lý và mơ ước xây dựng được một lò phản ứng hạt nhân sinh ra được nguồn năng lượng lớn.

Lớn lên, C.Strevens tìm mọi cách học hỏi kiến thức có liên quan rồi bắt tay vào nghiên cứu về hạt nhân. Đầu tiên, ông thi đỗ 3 bằng thạc sỹ về vật lý, toán và hoá học và học thêm các môn sinh vật, sinh thái học tại trường đại học mở. Sau đó, ông còn vào nghiên cứu tại Trung tâm chế tạo bom nguyên tử Aldermaston.

Vào năm 1967, C.Strevens xây dựng lò phản ứng đầu tiên của ông tại Aldermaston, nhưng lò phản ứng tự chế của ông đã bị nổ, khiến một lượng không nhỏ neutron và tia phóng xạ gamma thoát ra ngoài, thật may là không ai bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, C.Strevens không chịu từ bỏ sự nghiệp mà ông theo đuổi, ông về nhà để tiếp tục công việc và đã chế tạo thành công lò phản ứng tại gia. Được biết lò phản ứng này được C.Strevens xây dựng ngay trong một căn phòng, vật tư và các linh, phụ kiện đều được ông mua từ các cửa hiệu đồ điện tử hoặc ngoài chợ trời.

Phóng viên báo đã tìm đến tận nhà C.Strevens để xem chiếc “lò phản ứng mini tại gia” này. C.Strevens khoe, chỉ cần điều chỉnh chút ít, là lò phản ứng này có thể trở thành quả bom nguyên tử. Một phần tử khủ‌ng b‌ố cực đoan đã liên hệ với ông, nhưng C.Strevens không muốn sản phẩm của mình trở thành thứ vũ khí giết người.

C.Strevens hy vọng từ lò phản ứng của mình, ông sẽ giải mã được bí ẩn về tụ biến nhiệt hạch, “nếu thành công, tôi sẽ giành được lợi ích thương mại lớn lao. Tôi đã xin đăng ký bản quyền. Chi phí phải mất cả triệu Bảng, nhưng sẽ được ứng dụng rộng rãi để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng”.

Tuy nhiên, C.Strevens cũng thừa nhận hiện nay ông mới chỉ dám cho lò phản ứng này sinh ra năng lượng hạt nhân… 2W, nếu ông tăng thêm năng lượng thì cần khởi động một phản ứng tụ biến hạch. Dĩ nhiên ông không dám làm thí nghiệm đó tại đây mà cần phải có một lò phản ứng quy mô lớn, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Tuy C.Strevens rất lạc quan về công trình của ông, nhưng các nhà khoa học thì không mấy quan tâm vì họ cho rằng “lò phản ứng” của C.Strevens không thể sinh ra được tụ biến hạch, kết quả “cùng lắm chỉ là Hydro bị điện ly tạo ra được vầng sáng màu hồng bắt mắt mà thôi!”.

CRI, 6/2

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật