Bớt nóng, phiên đấu giá VLTK vẫn thu về gần 1 tỷ đồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số tiền trên đã được người chơi trả giá tại địa điểm diễn ra đấu giá và qua mạng. Đồng thời, như mọi khi, chính ông giám đốc công ty tổ chức đấu giá cũng đứng ra mua đồ.
Bớt nóng, phiên đấu giá VLTK vẫn thu về gần 1 tỷ đồng
"Đồng đạo" võ lâm còn quan tâm đến 1 sự kiện khác ngoài ngày lễ Valentine.
Không chỉ háo hức cho ngày lễ Valentine ngọt ngào, giới "đồng đạo" võ lâm còn bị sức nóng của các món đồ ảo toả ra từ quán cà phê Sóng Xanh (Hà Nội) thu hút. Đây hầu hết là các item "hàng khủng" trong giải đấu Thiên hạ đệ nhất bang IV của game Võ lâm truyền kì 1.
Như GameK.vn đã đưa tin, phiên đấu giá được tổ chức bởi M4G, chủ sở hữu website kinh doanh đồ ảo trong game thuộc loại hàng đầu Việt Nam hiện nay. Mức khởi điểm của những "đồ khủng" lần này lên tới gần nửa tỷ đồng, đã phần nào chứng tỏ được giá trị của những món đồ quý hiếm được đem ra đấu giá. Tuy vậy, những lời trả giá không còn thực sự "xôm" như hai lần trước vào năm 2007 và 2008.
  
Hàng trăm game thủ đã có mặt từ sớm để chờ sự kiện được chính thức diễn ra với hi vọng sẽ có thể dành được 1 món đồ phù hợp, hoặc phải chăng họ góp mặt để chứng kiến "đại gia" nào sẽ vung tay mạnh nhất nhằm sở hữu, sưu tầm những Item quý hiếm.
 
 Hàng trăm game thủ đã có mặt từ rất sớm.
  
Một gương mặt gây sự chú ý cho tất cả mọi người góp mặt tại phiên đấu giá vừa qua là một game thủ tên Hùng, với tổng số tiền bỏ ra lên tới 259 triệu đồng và sở hữu 7 trong 24 món đồ quý, bao gồm 2 Phiên Vũ thần mã, Ma sát cử hoả liêu thiên uyển, Ma sát quỷ cốc u minh thương, Kế nghiệp bôn lôi toàn long thương, Ma sát xích ký toả yêu khấu, cuối cùng là Đồng cừu phi long đầu hoàn.
 
Trong cuộc nói chuyện ngắn giữa phóng viên GameK.vn, anh Hùng vẫn cho biết những món đồ lần này không chỉ mua cho riêng anh, mà còn cho các "bằng hữu". Bên cạnh đó anh cũng cho rằng việc số người chơi VLTK 1 ít đi trong thời gian qua là không đáng kể. Chính vì thế, được sở hữu những món đồ quý hiếm vẫn là "mong muốn của rất nhiều người".
 
 Anh Hùng (đầu tiên bên tay trái), người đã gây sự chú ý cho tất cả game thủ góp mặt tại phiên đấu giá.
 
Tại phiên đấu giá lần này, món đồ "đặc biệt" là chiếc nhẫn Càn khôn giới chỉ đã không "được giá" như những đại gia dự đoán, nhưng đó vẫn là món đồ đạt đến mức giá cao nhất: 200 KNB (tương đương 200 triệu đồng), do chính ông Phạm Trường Sơn, giám đốc công ty M4G đứng ra trả giá. 
 
   
Món đồ mà anh Hùng đã trả cao nhất, 101 triệu đồng.
 
Ngoài những người có mặt tại phiên đấu giá hôm qua, còn có thêm một vài người chơi tham gia đấu giá qua mạng và cũng dành được món đồ mình mong muốn. Tất cả các Item đã đến tay các game thủ qua phiên đấu giá với tổng số tiền thu được lên tới 930 triệu đồng.
GameK
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật