Bị đặc nhiệm Nga tấn công, Kiev cầu cứu phương Tây

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ukraine hôm qua (1/12) cáo buộc họ bị lực lượng đặc nhiệm Nga tấn công ngay trên lãnh thổ của mình. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Ukraine đã lên tiếng cầu cứu Mỹ và Châu Âu cung cấp vũ khí cho nước này, nói rằng đó là điều cần thiết để giúp họ khôi phục hòa bình.
Bị đặc nhiệm Nga tấn công, Kiev cầu cứu phương Tây
Ảnh minh họa

Lực lượng đặc nhiệm Nga bị cáo buộc tấn công quân đội Ukraine

Quân đội Ukraine hôm qua cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã tham gia vào những cuộc tấn công nhằm vào khu vực sân bay có tầm quan trọng chiến lược ở Donetsk – một trong hai thành trì lớn nhất của lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Sân bay Donetsk là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh, đụng độ ác liệt nhất, nóng bỏng nhất và đẫm máu nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng từ hôm 5/9 đến giờ.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine – ông Andriy Lysenko cho biết, đã có những cuộc giao tranh đặc biệt ác liệt bùng lên ở khu vực sân bay của Donetsk trong dịp cuối tuần vừa rồi và rằng quân đội Nga có tham gia vào những trận chiến ở nơi này.

"Đó là các lực lượng đặc nhiệm của Nga. Ba ngày qua, họ đang cố gắng làm một điều gì đó”, ông Lysenko đã cho hãng tin Reuters biết như vậy qua đường dây điện thoại.

Mặc dù đã ký kết và áp dụng lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine từ đầu tháng 9 nhưng cả quân đội Kiev và lực lượng ly khai vẫn thường xuyên thực hiện các vụ bắn phá, vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo phát ngôn viên Lysenko, có 3 binh lính Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua khi lực lượng ly khai miền đông Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng đạn pháo và diễn biến này có liên quan đến việc một đoàn xe viện trợ nhận đạo mới của Nga rầm rập tiến vào hai khu vực Donetsk và Luhansk hôm Chủ nhật (30/11).

"Đoàn xe viện trợ nhân đạo mới đến và lực lượng khủ‌ng b‌ố nhận thêm được đạn dược cho những khẩu pháo hạng nặng.... Vì thế, họ có thể tăng cường mức độ tấn công”, ông Lysenko cáo buộc.

Kiev liên tục tố cáo rằng Nga cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine để giúp họ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại quân đội trung thành với Kiev.

Điện Kremlin kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng họ có dính líu đến cuộc chiến ở miền đông Ukraine khiến hơn 4.300 người thiệt mạng này.

Nhiều tháng giao tranh dai dẳng ở khu vực miền đông nam Ukraine đã khiến người dân nơi đây sống trong cảnh thiếu thốn trầm trọng những mặt hàng thiết yếu nhất cho cuộc sống của họ. Chính vì thế, Nga thường xuyên phái các đoàn xe viện trợ nhân đạo lên đến hàng trăm xe đến miền đông Ukraine để cứu giúp những người dân nơi đây. Tuy nhiên, các đoàn xe viện trợ của Nga luôn vấp phải sự hoài nghi lớn từ chính quyền Kiev và giới chức phương Tây. Họ luôn cáo buộc rằng, các chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Moscow chỉ là vỏ bọc để nước này tuồn vũ khí, đạn dược vào cho lực lượng ly khai.

Kiev lại cầu cứu Mỹ và Châu Âu

Ngoại trưởng Ukraine hôm qua tiếp tục lên tiếng kêu gọi khẩn thiết Châu Âu và Mỹ cung cấp vũ khí cho đất nước họ, nói rằng đó là điều cần thiết để giúp họ ngăn chặn lực lượng ly khai ở các tỉnh miền đông và khôi phục lại hòa bình.

Ngoại trưởng Pavlo Klimkin cho rằng, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk hồi tháng 9 bị Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine vi phạm hàng ngày nhưng nó vẫn là kế hoạch chi tiết tốt nhất để kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt hơn 7 tháng qua và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Theo lời ông Klimkin, để làm dịu căng thẳng đòi hỏi lực lượng ly khai ở hai tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk phải rút các khẩu pháo ra khỏi chiến tuyến, cho phép lực lượng giám sát quốc tế đến làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới giữa Nga với Ukraine, mở con đường viện trợ nhân đạo và phóng thích khoảng 500 tù nhân, hầu hết là các dân thường.

Nga phủ nhận các cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc họ tiếp viện quân và vũ khí cho lực lượng ly khai Ukraine. Moscow đồng thời cáo buộc chính sự giúp đỡ của quân đội phương Tây cho Ukraine mới có thể làm leo thang cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu. Về vấn đề vi phạm lệnh ngừng bắn, cả Kiev và lực lượng ly khai đều có phần trong việc này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Klimkin cho biết: "Sẽ thật là sai lầm khi các đối tác Châu Âu và Mỹ của chúng tôi nghĩ rằng việc cung cấp vũ khí và sự trợ giúp về quân sự sẽ có nguy cơ làm leo thang tình hình. Ngược lại, đó sẽ là một bước quan trọng để tiến tới việc làm dịu tình hình căng thẳng bởi vì không ai dám đi xa hơn nếu các lực lượng trong quân đội Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn”.

Phương Tây chưa có câu trả lời cho lời cầu cứu mới nhất của chính quyền Kiev. Tuy nhiên, người ta tin rằng, cũng giống như mọi lần, lời kêu gọi khẩn thiết của Kiev sẽ bị Mỹ và Châu Âu phớt lờ. Bản thân Washington đã nhiều lần khẳng định, nước này không có ý định cấp vũ khí gây sát thương cho chính quyền Kiev bởi điều đó sẽ kích động Nga làm điều tương tự với lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

Mặc dù thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev nhưng đến nay Mỹ và phương Tây mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp hàng viện trợ quân sự không gây sát thương cho Kiev.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5986
  1. Thời điểm họp bàn ngừng bắn: Ukraine và ly khai tranh cãi
  2. Ly khai và Kiev đồng ý lộ trình ngừng bắn ở Donetsk
  3. Tình hình Ukraine mới nhất: Ukraine sẽ gặp nguy nếu sân bay Donetsk ‘thất thủ’
  4. Ukraine ‘gom tiền’ mua khí đốt của Nga
  5. Tổng thống Pháp:: Ông Putin ’hãy nhìn về tương lai’
  6. Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk
  7. Miền Đông Ukraine sắp kết thúc ‘chiến tranh’
  8. Xe bọc thép Ukraine nổ tung khi trúng bẫy quân ly khai
  9. Chính quyền Ukraine và phe ly khai nhất trí ngừng bắn?
  10. Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine
  11. Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
  12. Ukraine và ly khai ‘cò kè mặc cả’ về than ở miền đông
  13. Thủ lĩnh ly khai Ukraine biển thủ tiền viện trợ từ Nga?
  14. Mỹ thúc Nga rút quân khỏi Ukraine để gây dựng lại sự tín nhiệm
  15. Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?
  16. Quân đội bị cáo buộc sử dụng bom chùm, Ukraine thêm căng thẳng?
  17. Ukraine: Ly khai Donbass rút lui khỏi sân bay Donetsk
  18. HRW đề nghị quốc tế điều tra vụ Ukraine dùng bom chùm
  19. Hé lộ những mối nguy đối với chính quyền Kiev
  20. Ukraine ‘chân trước’ hòa hoãn với quân ly khai, ‘chân sau’ tấn công Donetsk
  21. Nga, Ukraine và OSCE thảo luận về lệnh ngừng bắn
  22. Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO
Video và Bài nổi bật