Tổng thống Pháp:: Ông Putin ’hãy nhìn về tương lai’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reuters ngày 5.12 dẫn lời Tổng thống Francois Hollande nói tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm thủ đô Astana (Kazakhstan) đã kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin nên nhìn về tương lai để giúp giảm căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Tổng thống Pháp:: Ông Putin ’hãy nhìn về tương lai’
Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

“Tuy rằng ông Putin đã nhắc đến quá khứ trong bài diễn văn của mình, chúng ta nên tập trung vào tương lai, trong khi không quên những bài học quá khứ”, Tổng thống Francois Hollande nói.

Ông Hollande cho biết căng thẳng và áp lực tại thời điểm này không thể giúp giải quyết những vấn đề. Đồng thời gợi ý về một cuộc họp giữa ông, Tổng thống Nga Putin, người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm cùng nhau giảm bớt căng thẳng, theo Reuters.

Trước đó, trong bài diễn văn ngày 4.12, Tổng thống Putin đã nhắc lại những bài học lịch sử về “Bức màn sắt” (một biên giới chia cắt châu Âu làm 2 phần, 2 liên minh kinh tế và quân sự, vào thế kỷ 20) nhằm quy trách nhiệm về nhiều vấn đề của Nga là do phương Tây. Ông Putin tố cáo “những kẻ thù của ngày hôm qua” đang cố gắng tạo một “bức màn sắt” mới quanh nước Nga, theo Reuters.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích phương Tây vì buộc tội Nga - Ảnh: Reuters

Ông Hollande cho biết những đề xuất nhằm chấm dứt B.L tại Ukraine nên dựa trên các quy tắc trong thỏa thuận ngừng bắn được ký vào ngày 5.9. Tổng thống Hollande tháng trước đã hủy dự án giao 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga vì xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, một đồng minh của ông Putin, cho biết các lệnh trừng phạt do Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt lên Nga sẽ chỉ gây ra những tác động hạn chế. “Người ta không nên đánh giá thấp sức mạnh của Nga. Đó là nước lớn nhất thế giới về diện tích và là quốc gia giàu nhất”, Reuters dẫn lời Tổng thống Kazakhstan Nazarbayev.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5.12 chỉ trích phương Tây vì đã buộc tội Nga dính líu đến cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Moscow không liên quan đến cuộc xung đột này.

Hơn 4.300 người chết tại miền đông Ukraine từ khi lực lượng ly khai nổi lên vào tháng 4, theo Reuters.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5986
  1. Thời điểm họp bàn ngừng bắn: Ukraine và ly khai tranh cãi
  2. Ly khai và Kiev đồng ý lộ trình ngừng bắn ở Donetsk
  3. Tình hình Ukraine mới nhất: Ukraine sẽ gặp nguy nếu sân bay Donetsk ‘thất thủ’
  4. Ukraine ‘gom tiền’ mua khí đốt của Nga
  5. Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk
  6. Miền Đông Ukraine sắp kết thúc ‘chiến tranh’
  7. Xe bọc thép Ukraine nổ tung khi trúng bẫy quân ly khai
  8. Chính quyền Ukraine và phe ly khai nhất trí ngừng bắn?
  9. Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine
  10. Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
  11. Ukraine và ly khai ‘cò kè mặc cả’ về than ở miền đông
  12. Thủ lĩnh ly khai Ukraine biển thủ tiền viện trợ từ Nga?
  13. Mỹ thúc Nga rút quân khỏi Ukraine để gây dựng lại sự tín nhiệm
  14. Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?
  15. Quân đội bị cáo buộc sử dụng bom chùm, Ukraine thêm căng thẳng?
  16. Ukraine: Ly khai Donbass rút lui khỏi sân bay Donetsk
  17. HRW đề nghị quốc tế điều tra vụ Ukraine dùng bom chùm
  18. Hé lộ những mối nguy đối với chính quyền Kiev
  19. Ukraine ‘chân trước’ hòa hoãn với quân ly khai, ‘chân sau’ tấn công Donetsk
  20. Nga, Ukraine và OSCE thảo luận về lệnh ngừng bắn
  21. Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO
Video và Bài nổi bật