Doanh nghiệp TP.HCM giảm nhập nguyên phụ liệu Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 11 tháng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2013.
Doanh nghiệp TP.HCM giảm nhập nguyên phụ liệu Trung Quốc
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 11 tháng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu của TP.HCM đạt 33,48 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu chính là các nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất như: hó‌a chấ‌t, dược phẩm, chất dẻo, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị, linh kiện…

Đáng chú ý, các doanh nghiệp đã chủ động và tích cực trong việc đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Singapore tăng 77%, Mỹ tăng 10,6%, Israel tăng trên 132%, Hàn Quốc tăng 54%, Đài Loan tăng 7%. Riêng tại thị trường Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh 46,5%.

Về tình hình xuất khẩu, trong 11 tháng năm 2014 kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt 31,2 tỷ USD, tăng gần 9,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm 56%, tăng 4,85%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 44% tăng 17%.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ gồm có gạo cà phê, thủy sản, dệt may, giày dép... Trong khi đó, các mặt hàng cao su, máy vi tính, linh kiện điện tử, sắt thép có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ. Theo UBND TP.HCM, cơ cấu hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch theo đúng định hướng (nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo chiếm mức cao, trên 69%, nhóm hàng nông lâm thủy hải sản chỉ chiếm 22%).

Sản phẩm, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hoá, đã xuất khẩu sang 230 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh sang Singapore (tăng 191%), Hàn Quốc (tăng 71%), Hong Kong (175%), Đài Loan (371%), Indonesia (66%), Thụy Sỹ (136%), Đan Mạch (132%), riêng Trung Quốc giảm 14,2%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật