Thứ Sáu là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt lại tháng tăng điểm thứ hai liên tiếp, và là tháng chuyển động khởi sắc thứ 8 trong 11 tháng gần đây.
Trong thứ Năm, 12 nước thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo vẫn giữ hạn mức sản lượng tại 30 triệu thùng/ngày, đẩy giá dầu leo tuột dốc.
Đầu phiên, chỉ số S&P 500 trong lĩnh vực năng lượng giảm hơn 6%, mức trượt mạnh nhất kể từ tháng 8/2011 sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng S&P hạ xếp hạng của Mỹ.
Rổ cổ phiếu trong lĩnh vực cũng có tuần tệ nhất trong hơn 3 năm, giảm hơn 9%.
Chỉ số Dow Jones trong lĩnh vực vận tải tăng hơn 1% lên đỉnh kỷ lục giữa ngày, với cổ phiếu các hãng hàng không JetBlue và Southwest dẫn đầu nhóm. Tuy nhiên, các mã cổ phiếu này không giữ được đà tăng giá khi cổ phiếu của công ty đường sắt và vận tải dầu mỏ Kirby giảm 6%.
Giá dầu thô giao sau tại Mỹ chạm đáy thấp nhất 4 năm rưỡi sau thông báo từ OPEC, dao động dưới mốc 70USD/thùng.
Ông Peter Boockvar, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại tập đoàn Lindsey cảnh báo giá dầu sa sút có thể phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế Mỹ, vì cổ phiếu chuyển động tỷ lệ thuận với giá dầu trong 10 năm vừa qua.
Trên bảng điện tử, Dow Jones tăng 0,49 điểm lên 17.828,24 điểm. S&P 500 tụt 0,25% còn 2.067,56 điểm. Nasdaq tăng 0,09% lên 4.791,63 điểm.
Trung bình cứ 2 cổ phiếu tăng điểm thì có 3 cổ phiếu giảm điểm trên sàn giao dịch New York, nơi gần 639 triệu cổ phiếu được trao tay. Tổng lượng giao dịch đạt 2,4 tỷ cổ phiếu.
Tại các bảng giao dịch khác, giá dầu thô giao sau trượt 6,36USD xuống còn 67,32USD/thùng tại sở giao dịch New York Mercantile.
Giá vàng giao tháng Hai giảm 1,8% xuống còn 1,175,5USD/oz trên sàn Comex.