Ông Putin trấn an người dân khi giá dầu lao dốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/11 kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua sau khi các nước xuất khẩu dầu OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng trong cuộc họp ở Vienna - Áo hôm 27-11.
Ông Putin trấn an người dân khi giá dầu lao dốc
Tổng thống Nga Putin

Giá dầu thô Brent rớt xuống mốc 72 USD/thùng, còn giá dầu WTI lao dốc còn 68 USD/thùng - lần đần tiên kể từ năm 2010. Kết quả cuộc họp ngày 27-11 của OPEC đã gửi thông điệp rằng “thị trường sẽ tự điều tiết”.

Sau động thái trên, Tổng thống Putin cho rằng, đến giữa năm 2015, thị trường sẽ tự điều chỉnh vì nhu cầu sẽ tăng trong mùa Đông năm nay.

Tổng thống Nga Putin cũng bày tỏ hi vọng, Tập đoàn dầu khí của Pháp sẽ tiếp tục hợp tác với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Ông cho biết, Nga và Tập đoàn Total của Pháp đã có nhiều dự án lớn, trong đó có dự án khai thác khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Bắc Cực.

Trong khi đó, đồng Ruble của Nga đã giảm xuống mức kỉ lục so với đồng USD của Mỹ sau khi giá dầu lao dốc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật