Bầu Đức khó chắp cánh Tây cho ‘cục cưng’ U19 HAGL

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quá trình chuẩn bị cho V-League 2015 của CLB HAGL đang diễn ra không như mọng đợi, ít nhất là ở khâu tuyển mộ lực lượng mới.
Bầu Đức khó chắp cánh Tây cho ‘cục cưng’ U19 HAGL
U19 HAGL sẽ chinh chiến tại V.League 2015.

Trên hàng công đội bóng phố núi đang thử việc 2 tiền đạo gồm Obama Dimytri và Moraes Ribeiro. Thế nhưng trường hợp đầu tiên coi như thất bại khi Obama không thuyết phục được HLV Graechen bởi kỹ thuật cá nhân ở mực trung bình bên cạnh hạn chế về thể lực. Rất may, người mới đến Julio Moraes Ribeiro người Brazil lại gây ấn tượng tốt với việc ghi tới 8 bàn thắng ngay trong ngày chào sân.

Các học trò của HLV Graechen tỏ ra rất thích thú với màn trình diễn của Julio Ribeiro. Họ cho biết tiền đạo người Brazil sở hữu khả năng dứt điểm bằng cả 2 chân đều rất cừ và có vẻ đã chiếm được thiện cảm của HLV Graechen ngay từ buổi tập đầu tiên. Hàng Công của đội HAGL có thể tạm coi là đã ổn khi tân binh đã hòa nhập tốt, nhưng vị trí trung vệ vẫn đang là nỗi lo khi V.League 2015 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Ngoài xuất đá chính không phải bàn cãi của Đông Triều, CLB HAGL đang gấp rút tậu thêm trung vệ. Nếu Ksor Úc vẫn chưa hồi phục thể lực thì Phạm Đặng Duy An của Hùng Vương An Giang cũng vừa bắt đầu quá trình thử việc.
Ngoài ra Khuất Hữu Long được giữ lại từ mùa giải 2014 cũng đang gặp chấn thương phải sang Thái Lan điều trị. Được biết sắp tới đội bóng của bầu Đức sẽ thử việc thêm một trung vệ ngoại nữa. Nhằm dà soát lực lượng, Công Phượng và các đồng đội sẽ tham dự giải đấu giao hữu từ 30/11 tới đây.
Thanh lý hợp đồng với hàng loạt trụ cột mùa giải trước và đôn lứa U19 của học viện HAGL lên đá V.League, bầu Đức tự tin rằng lứa Công Phượng, Tuấn Anh sẽ cứu cánh cho giải đấu số 1 Việt Nam thoát khỏi cảnh vắng khán giả. Bầu Đức còn khẳng định ở V.League dù kết quả ra sao thì HAGL cũng vẫn chơi thứ bóng đá đẹp mắt đã làm nên thương hiệu bởi U19 HAGL.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật