Hai siêu trộm đục hàng loạt két sắt tại miền Trung

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chọn nhà vắng chủ để đột nhập giữa trưa, hai kẻ từng nhiều lần đi tù đã thực hiện hàng loạt vụ phá két tới mức không nhớ nổi.
Hai siêu trộm đục hàng loạt két sắt tại miền Trung
Lộc và Kế tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 27/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đắc Lộc (42 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Kế (26 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, hai bị cáo quen nhau khi đang chấp hành án tù tại Gia Lai. Được trả tự do, một kẻ từng 6 lần đi tù do trộm cắp và kẻ kia 2 lần đã bàn nhau tiếp tục "nghề cũ". Từ tháng 5/2012 đến đầu năm 2014, với thủ đoạn đột nhập nhà vắng chủ để phá két sắt giữa ban ngày, Lộc và Kế đã thực hiện thành công 5 vụ tại TP Đông Hà, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Khai tại phiên tòa, Lộc nói do thực hiện trong thời gian dài nên không nhớ xuể các vụ và đồng ý với cáo buộc. Lộc và Kế cũng không nhớ địa điểm đã tiêu thụ của gian.

Tại phiên xử hôm nay, ông Nguyễn Hồng Dương, một bị hại đề nghị tòa trả hồ sơ để tiếp tục điều tra đầu mối tiêu thụ tài sản trộm cắp. Còn bị hại Phan Thị Ngọc Diệp cho rằng đạo chích bị bắt chỉ sau 15 ngày thực hiện vụ trộm gần 60 triệu đồng ở nhà bà mà khai rằng "quên" thì "vô lý".

Trước yêu cầu này, HĐXX giải thích cơ quan điều tra đã cố hết sức nhưng chưa tìm ra manh mối. Tòa tuyên phạt Lộc 18 năm tù, Kế 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; buộc bồi thường 2 tỷ đồng tài sản chiếm đoạt.

Thời gian tới, hai bị cáo sẽ bị xét xử trong phiên tòa khác tại Quảng Bình với cáo buộc gây ra 11 vụ trộm tại địa phương này, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật