Bị phát hiện ở cùng phụ nữ trong nhà nghỉ, Phó GĐ viện E nói gì?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó Giám đốc bệnh viện E Lê Quốc Việt cho biết, người phụ nữ bị phát hiện trong nhà nghỉ với ông là bệnh nhân cũ của ông và ông Việt được yêu cầu mang thuốc đến.
Bị phát hiện ở cùng phụ nữ trong nhà nghỉ, Phó GĐ viện E nói gì?
bệnh viện E trung ương

Như tin tức đã đưa, ngày 24/11, bác sĩ Lê Quốc Việt - Phó giám đốc bệnh viện E Trung ương bị Công an TP Hà Nội phát hiện với một phụ nữ “lạ” tại một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài (Cầu Giấy, Hà Nội).

PGS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc bệnh viện E Trung ương đã xác nhận thông tin trên và cho biết: “Đây là sự việc của một cá nhân nên chúng tôi để cho đồng chí Việt có báo cáo giải trình sự việc cụ thể bằng văn bản. Sau đó, Đảng ủy và Ban giám đốc bệnh viện sẽ họp, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ đã nắm được thông tin và đã yêu cầu Giám đốc bệnh viện E Trung ương báo cáo toàn bộ vụ việc.

Sau khi xảy ra sự việc trên, ông Lê Quốc Việt - Phó giám đốc bệnh viện E Trung ương đã chính thức lên tiếng và cho biết trên báo : Ông giữ im lặng tới tận bây giờ là bởi ông không muốn mọi người hiểu lầm rằng ông đang muốn “nói tốt cho bản thân” từ những chia sẻ chân thành, thẳng thắn của mình.

Ông Việt cho hay, ông đã viết bản tường trình toàn bộ sự việc trên và sự thật ra sao đều đã được thể hiện ở bản tường trình đó.

Về người phụ nữ bị phát hiện trong nhà nghỉ với ông Việt, ông Việt cho biết: “Cô gái đó là bệnh nhân cũ của tôi và tôi cũng đang muốn nhờ cô ấy giúp tôi một việc. Khi công an lập biên bản, yêu cầu tôi ký, tôi thấy sự việc cũng không có gì nên đã ký vào. Ngay cả cô gái kia cũng lên tiếng nói với các đồng chí ấy là: Các anh đừng có quay, chúng tôi có làm gì đâu mà các anh quay?”.

Cũng theo ông Việt, ông chỉ vào nhà nghỉ đó khoảng 8 – 10 phút đồng hồ.

“Tôi còn mặc nguyên quần áo. Khi người ta kiểm tra không phát hiện thấy bất kỳ một cái gì mang tính chất vi phạm. Trong khi đó, cô gái kia thì đang nôn ọe ở trong phòng", ông Việt nói.

Ông Việt khẳng định, lý do người phụ nữ ấy cần ông mang thuốc vào nhà nghỉ cho là bởi khi đi ăn cỗ cưới về, người này bị nôn, đau bụng.

“Tôi là bác sỹ được người ta yêu cầu mang thuốc ra thì tôi đã làm đúng như thế”, ông Việt nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật