Bắt ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong nghi án hối lộ PCI

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
13h30 chiều nay, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng (C37, Bộ Công an) đã bắt và khám xét nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP HCM.
Bắt ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong nghi án hối lộ PCI
Khi chiếc xe cảnh sát vụt lao đi, cửa sắt của ngôi nhà cũng được đóng sập lại. Và lên xe về trụ sở Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, lúc

Theo quyết định khởi tố của cơ quan công an, ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (điều 281 Bộ luật hình sự).

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ được dẫn giải ra khỏi nhà riêng trong vòng vây của các phóng viên...

Ngay từ 1h chiều, trong khi lực lượng công an đang tiến hành thủ tục khám xét, hàng chục phóng viên các báo đài đã chen chật trước cổng ngôi nhà mặt phố 4 tầng, mầu vàng nhạt của ông Sĩ, tại địa chỉ 350 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM. Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây xung quanh ngôi nhà, tràn xuống lòng đường, dù trời bắt đầu mưa. Dân quân tự vệ được huy động để dẹp đường, tránh gây ùn tắc.

Việc khám xét kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Hơn một lần chiếc cửa sắt của ngôi nhà được mở ra để cán bộ công an khiêng tài liệu và những thứ thu được tại tư gia ông Sĩ ra xe.



Ông Sỹ được đưa ra khỏi nhà riêng (Ảnh: Công Quang)

Đúng 15h, 4 công an ra sức gạt "hàng rào" phóng viên tác nghiệp để lấy đường dẫn giải ông Huỳng Ngọc Sĩ ra xe, đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Vị nguyên phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM, tuy không bị còng tay, nhưng không sao giấu được vẻ bối rối, hoảng hốt trước vòng vây của công an và báo giới. Quyết định khởi tố, tạm giam ông Sĩ đã được VKSND Tối cao phê chuẩn trong sáng nay. Cũng trong hôm nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam ông Lê Quả, nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP HCM với cùng tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Huỳnh Ngọc Sĩ từng có 8 năm làm Phó giám đốc Sở Giao thông công chính kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP HCM.

Diễn biến vụ án

 

Nhật Bản khởi tố 4 quan chức PCI: Đầu tháng 8/2008, cơ quan công tố Nhật Bản đã bắt và khởi tố 4 cựu cán bộ cao cấp của công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) về tội danh hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TPHCM, sử dụng vốn ODA của Nhật. Trong phiên tòa diễn ra tại Nhật Bản ngày 11/11/2008, cả 4 người nói trên đã thừa nhận việc từng đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, thời điểm đó là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM (gọi tắt là PMU Đông Tây) 820.000 USD.

 

Việt Nam phối hợp điều tra: Ngay sau khi phía cơ quan công tố Nhật Bản có văn bản đề nghị phía Việt Nam kết hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo lời khai nhận của các cựu quan chức PCI, VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, xác minh làm rõ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam tích cực phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam.

 

Đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ: Ngày 19/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Giám đốc PMU Đông Tây để tạo điều kiện cho cơ quan điều tra kết luận vụ việc liên quan đến cá nhân ông này.
Cấm ông Huỳnh Ngọc Sỹ xuất cảnh: Ngày 15/12, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cũng có lệnh cấm ông Huỳnh Ngọc Sỹ xuất cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37) điều tra nghi án đưa và nhận hối lộ.

 

Nhật Bản tạm ngừng cấp mới ODA cho Việt Nam: Đầu tháng 12/2008, phía Nhật Bản thông báo việc tạm ngừng cấp mới ODA cho Việt Nam, đến khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).

 

Việt Nam khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ: Ngày 9/12/2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM.
Nhật Bản tuyên án 4 cựu quan chức PCI: Cuối tháng 1/2009, báo chí Nhật Bản đưa tin, tòa án ở Nhật Bản vừa ra phán quyết trong vụ xét xử các cựu quan chức của công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) tội hối lộ một quan chức Việt Nam. Theo đó, ba bị cáo đều được hưởng án treo. Những người này gồm Haruo Sakashita, 62 tuổi, Kunio Takasu, 66 tuổi, và Tsuneo Sakano, 59 tuổi. Công ty PCI, trụ sở tại Tokyo, bị phạt 70 triệu Yen (khoảng 780.000 USD).
Khởi tố và bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ: Ngày 11/2/2009, lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ được C37, Bộ Công an thực hiện.

Đại lộ Đông Tây được khởi công xây dựng vào ngày 31/1/2005 sau gần 8 năm chuẩn bị và giải phóng mặt bằng. Vị trí tuyến dự án đi qua địa bàn quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Đặc biệt dự án có hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn lớn nhất Đông Nam Á. Dự kiến hoàn tất dự án vào tháng 2/2008 nhưng phải dời lại đến đầu năm 2010.

Dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 9.864 tỷ đồng, trong đó có 6.394 tỷ đồng vay ODA của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), số còn lại 3.470 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tư vấn lập thiết kế - tổng dự toán là liên danh công ty tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI, Nhật Bản).


Video bắt giam Huỳnh sĩ tại nhà riêng do báo Người Lao Động cung cấp

Điều 281: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.


VNE/DT
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật