Liên Hợp Quốc lên án vụ thảm sát 28 người trên xe bus ở Kenya

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 22/11 đã lên án vụ sát hại người dã man tại Mandera, Kenya.
Liên Hợp Quốc lên án vụ thảm sát 28 người trên xe bus ở Kenya
Chiếc xe bus bị nhóm phiến quân ép phải dừng ngang đường (Ảnh AP)

Hãng tin Spunik News dẫn lời Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng Thư ký Ban ki-moon gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình các nạn nhân và cam kết Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ Kenya trong “nỗ lực để tiêu diệt chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố”.

Ông Ban Ki-moon cũng khẳng định rằng những kẻ gây ra vụ tấn công nói trên sẽ phải bị đưa ra xét xử.

Trước đó cùng ngày, 28 người trên chiếc xe bus chở 60 người trên đường đến thủ đô Nairobi của Kenya đã bị giết hại tại hại Mandera gần khu vực biên giới Kenya- Somali.

Những kẻ này tuyên bố chúng là phiến quân thuộc lực lượng al-Shabaab và yêu cầu những người trên xe phải đọc kinh Koran của người Hồi giáo và giết hại những ai không chịu đọc kinh.

Cố vấn Tổng thống Kenya Abdikadir Mohamed cho biết vụ việc này là nhằm kích động một cuộc chiến tranh tôn giáo tại Kenya giữa những người theo Đạo Hồi và những người thuộc tôn giáo khác

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật