Nga chê Ukraine không biết sử dụng khí đốt đúng cách

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ukraine vẫn chưa bắt đầu mua khí đốt của Nga là hành động bất hợp lý, bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói với Sputnik News ngày 22.11. Sau đó, bộ trưởng Nga chê Ukraine dùng khí đốt không đúng cách của Ukraine.
Nga chê Ukraine không biết sử dụng khí đốt đúng cách
Bộ trưởng Nga

"Ở Ukraine bây giờ khá là ấm áp, cho nên có thể Ukraine sử dụng khí Gas dự trữ của họ và lượng khí được bơm ngược mà Nga bán cho châu Âu. Tôi nghĩ cách làm của họ là không đúng", Bộ trưởng Nga chê Ukraine và nhấn mạnh rằng bằng cách trì hoãn việc mua bán khí đốt Ukraine đang làm tăng nguy cơ của các vấn đề kỹ thuật của đường ống dẫn khí gas trong mùa đông.

"Khi trời lạnh sẽ có ít áp lực cũng như lượng khí dự trữ hơn từ các bể chứa ngầm, so với việc sử dụng gas trong đường ống vận chuyển", bộ trưởng Năng lượng Nga giải thích.
"Chính quyền Ukraine khi đó sẽ phải giới hạn số lượng khách hàng nhất định để đảm bảo khả năng truyền tải của mạng lưới cung cấp khí gas", Novak nói thêm.
Novak cho biết chính quyền Ukraine đã sẵn sàng để thực hiện việc thanh toán trước tiền khí đốt cho Nga vào tháng 1.2015.
Ukraine hiện đang chỉ nhận được khí đốt chảy ngược từ các nước châu Âu. Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine vì các khoản nợ khí đốt khổng lồ từ giữa tháng 6. Trong một thỏa thuận mới đạt được thì Ukraine muốn có khí đốt của Nga sẽ phải trả tiền trước đổi lại Nga bán cho Ukraine giá khí đốt là 385 USD trên 1.000 mét khối rẻ hơn so với giá Nga bán cho châu Âu 100 USD.
Hồi tháng 10, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan nói rằng Ukraine đã có kế hoạch mua khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt từ Nga vào cuối năm 2014. Việc mua sẽ bắt đầu ngay khi trời bắt đầu lạnh có khả năng vào ngày 1.12.

Lượng khí dự trữ trong các kho ngầm dưới lòng đất Ukraine vào ngày 20.11 là 14,998 tỉ mét khối. Từ ngày 20.10 Ukraine đã bắt đầu sử dụng lượng khí gas dự trữ dưới lòng đất của họ để sưởi ấm và cho các nhà máy nhiệt điện.

Theo phía Nga để tồn tại qua mùa đông Ukraine cần 18-20 tỉ mét khối khí đốt cho nên với số lượng khí đốt đang dự trữ của Ukraine là hoàn toàn không đủ.
Khí đốt Nga bán cho châu Âu và Ukraine đều thông qua đường ống nên khi khí đốt chảy qua một đoạn đường dài hàng ngàn km sẽ bị tuột áp do sự ma sát giữa khí gas với thành ống. Người Nga phải xây dựng các trạm bơm dọc theo tuyến đường ống để nén và bơm tăng áp cho đường ống.
Tuy nhiên đến mùa đông, khi mà nhu cầu sử dụng khí đốt tăng cao và năng lực vận chuyển khí của đường ống giảm do thời tiết lạnh làm tăng mức ma sát bên trong đường ống thì biện pháp bơm nén khí trở nên vô dụng.
Lúc này để đảm bảo lưu lượng khí đốt tới khách hàng thì các chuyên gia sử dụng các trạm dự trữ khí đốt dưới lòng đất bơm một lượng khí đốt bổ sung cho đường ống dẫn khí từ Nga.
Hiện nay ở Ukraine, chính quyền Kiev chỉ xài nguồn khí đốt từ các nguồn dự trữ mà không có nguồn bổ sung từ các đường ống khí đốt thiên nhiên của Nga điều đó sẽ dẫn đến quá tải cho đường ống và không đủ dung lượng khí để cung cấp cho toàn bộ khách hàng. Để tránh hư hại mạng lưới chắc chắn Ukraine sẽ phải cắt bớt phụ tải nếu không muốn mua khí đốt từ Nga.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật