‘Chó săn cáo’ MiG-31 Nga sẵn sàng tiêu diệt đối thủ từ bên kia biên giới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến đấu cơ bay chặn MiG-31 của Nga được NATO đặt mật danh “Chó săn cáo“ từ thời chiến tranh Lạnh. Gần đây, Ukraine đã phải báo động Nga đã cử một đơn vị “Chó săn cáo“ đến gần biên giới giáp đông Ukraine.
‘Chó săn cáo’ MiG-31 Nga sẵn sàng tiêu diệt đối thủ từ bên kia biên giới
Chiến đấu cơ “Chó săn cáo“ MiG-31

Khi hoạt động tại một căn cứ không quân ở vùng này, "Chó săn cáo"MiG-31 của Nga có thể giám sát không phận Ukraine mà không cần phải bay vào nước này.

Chiếc MiG-31 hai chỗ ngồi, được thiết kế nhằm đương đầu với các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B của Mỹ bay ở cao độ thấp, là một trong những chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga.

Nó có thể bay ở bất kỳ cao độ nào và nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, nên trở thành máy bay quân sự bay nhanh nhất hiện nay. Tốc độ tối đa của nó là Match 2.83 và có tầm hoạt động 1.450 km.

Nhưng tính lợi ích của MiG -31 là hệ thống radar của nó: có thể cùng lúc phát hiện 24 chiếc máy bay địch trong bán kính 200 km.
Từ đó, “Chó săn cáo” phóng một tên lửa tầm xa có thể trúng mục tiêu ở cự ly 160 km.
Điều đó có nghĩa MiG-31 có thể phát hiện và tiêu diệt đối thủ ngay trong không phận Ukraine.
Người phát ngôn Andriy Lisenko của Hội đồng quốc phòng- an ninh Ukraine nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư tuần này, rằng một đơn vị không quân ở Perm (Nga) đã chuyển đến căn cứ không quân Millerovo (Nga) vốn chỉ cách biên giới đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát chỉ khoảng 25 km.
Nga không xác nhận thông tin đã chuyển 250 “Chó săn cáo” đến căn cứ không quân Millerovo.

"Chó săn cáo" MiG-31
Theo trang blog Cải tổ quân đội Nga của Dmitry Gorenburg, một nhà nghiên cứu khoa học chuyên về vấn đề quốc phòng Nga, chỉ có một loại chiến đấu cơ ở Perm là chiếc MiG-31.
Orenburg không thể xác minh dữ liệu có từ năm 2011 của mình có còn chính xác hay không. Nhưng một hình ảnh Bản đồ Google chụp căn cứ không quân Perm chỉ cho thấy MiG-31 đậu ở đó.


Ảnh bản đồ Google cho thấy Mig-31 ở căn cứ Perm
Quân ly khai ở miền đông Ukraine đã bắn hạ nhiều máy bay của không quân Ukraine, nhưng đều bằng tên lửa phóng trên bộ. Quân ly khai chưa có một chiếc chiến đấu cơ nào.

MiG-31 là phiên bản của chiếc MiG-25, hoạt động từ năm 1983. Nga ngưng chương trình này từ đầu những năm 1990, nhưng “Chó săn cáo” vẫn được nâng cấp để kéo dài thời gian hoạt động cho đến năm 2030, chờ có mẫu khác thay thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật