Nga và Trung Quốc tập trận hải quân chung ở Thái Bình Dương và Địa Trung Hải vào đầu năm tới. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đại tướng Sergei Shoigu thông báo sau khi ông có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, thượng tướng Thường Vạn Toàn
"Chúng tôi dự định tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung vào mùa xuân năm tới ở Địa Trung Hải", người đứng đầu quốc phòng Nga cho biết. Theo ông Shoigu, trong quá trình đàm phán, hai bên hài lòng nhận thấy hoạt động chung trong lĩnh vực quân sự đã được cải thiện đáng kể và dần trở thành truyền thống.
Tháng 5.2014 hải quân Nga-Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận "Tương tác trên biển" lần thứ 3. Đó cũng là lần đầu tiên mà hải quân hai nước thực hiện chung nhiệm vụ hỗn hợp.
Cũng lưu ý rằng trong các lần tập trận trước đó giữa Nga – Trung thì họ thường tập tại Thái Bình Dương mà cụ thể là quanh vùng biển Nhật Bản hay Hoa Đông để đối phó với các cuộc tập trận của liên minh Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc tại khu vực này.
Còn đây là lần đầu Trung Quốc đưa tàu chiến ra tập trận tại Địa Trung Hải xa xôi, nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của NATO để tập trận. Giới phân tích cho rằng thông báo tập trận của hải quân Nga - Trung đã đến “đúng thời điểm” nhạy cảm, ngay khi phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev để bàn về khủng hoảng Ukraine.
Báo chí Mỹ cho rằng chuyến thăm này của ông Biden sẽ thúc đẩy việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Chuyến đi của ông Biden cũng nhằm để đáp lễ cho chuyện vào tháng 10, sau khi đắc cử tổng thống, ông Poroshenko đã sang Mỹ kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Khi đó, Nhà trắng chỉ đồng ý cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự không sát thương như áo chống đạn, mũ bảo hiểm hay kính nhìn đêm. Nhưng giờ, Mỹ đang có vẻ muốn thay đổi suy nghĩ.