Nếu Công Phượng sai tuổi: VFF có vấn đề khi xác minh?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chương trình chuyển động 24h đã trưng thêm bằng chứng mới chứng minh Công Phượng sn 1993, trước đó VFF đã kết luận là Công Phượng...sn 1995.
Nếu Công Phượng sai tuổi: VFF có vấn đề khi xác minh?
VFF đã đưa ra bằng chứng để chứng minh Công Phượng sinh năm 1995.

Xoay quanh vấn đề tuổi thật của Công Phượng, hôm 16/11 chương trình chuyển động 24h đã công bố thêm bằng chứng hoài nghi cầu thủ Công Phượng gian lận tuổi. Trong bản tin này, chuyển động 24h đã trưng ra sổ hộ tịch lập năm 2002, trong đó ghi Công Phượng sinh ngày 21-1-1993.

Chương trình Chuyển động 24h đã tập trung xem lại các giấy tờ ghi ngày sinh của Công Phượng là  21/1/1995. VTV đã đưa ra hai giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học của Công Phượng, một vào năm 2006 và một vào năm 2007.

Ngoài ra, điểm thiếu hợp lý trong Giấy khai sinh của Công Phượng là không có số sổ, số quyển và khẳng định nếu không có số sổ, số quyển, văn bản đó được coi là không hợp pháp.

Theo Hồ sơ nhân khẩu năm 2002 lưu tại Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong đó có bản khai nhân khẩu của ông Nguyễn Công Bảy (cha của Nguyễn Công Phượng), ghi ngày sinh của Công Phượng là 21/1/1993.

Thế nhưng trước đó rất nhiều cơ quan báo chí đã đến làm việc với chính quyền xã Mỹ Sơn và huyện Đô Lương, quê nhà của Công Phượng và nhận được những giấy tờ bao gồm: giấy khai sinh, học bạ, sổ hộ khẩu... tất cả những giấy tờ trên đều ghi Công Phượng sinh ngày 21/1/1995.

Không những thế, CLB HAGL ars‌enal JMG, nơi cầu thủ Công Phượng đang học tập và thi đấu cũng đã cung cấp học bạ tiểu học, bản sao giấy khai sinh từ năm 2001, lẫn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đều ghi Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã lập một đoàn thanh tra do ông Nguyễn Nam Hùng là trưởng đoàn và đi về tận quê của Công Phượng xác minh sự thật.

Theo đó, đoàn thanh tra đã làm việc với cán bộ xã Mỹ Sơn và huyện Đô Lương, nơi khai sinh và làm mọi giấy tờ liên quan đến lý lịch của Nguyễn Công Phượng.

Với những chứng cứ thu thập được, từ giấy khai sinh gốc cho đến lời xác nhận của bạn bè, hàng xóm và cả lãnh đạo xã nơi Công Phượng sinh ra và lớn lên, VFF khẳng định, tiền đạo này sinh đúng ngày 21/1/1995, đúng với hồ sơ của cầu thủ này.

Đồng đội của Công Phượng giận dữ trước thông tin gian lận tuổi

Kể từ sau khi bản tin của chuyển động 24h nói rằng Công Phượng đã gian lận tuổi, những đồng đội của Công Phượng ở HAGL đã tỏ vẻ giận dữ và lo lắng cho gia đình Công Phượng: "Chúng tôi không thể hiểu được tại sao họ lại cố tình đưa đi đưa lại vụ này. Phượng là người rất bản lĩnh, cậu ấy không để tâm, tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi không lo lắng, nhất là cho cha mẹ của Phượng liên tục bị quấ‌ּy rố‌ּi. Chúng tôi luôn biết cách tránh được áp lực khi hạn chế tối đa đọc báo và lên Facebook”.

Bầu Đức mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh tuổi thật của Công Phượng.

Không chỉ riêng mình đồng đội của Công Phượng tức giận, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Bầu Đức cho biết ông cảm thấy quá mệt mỏi trước những thông tin theo kiểu cố tình muốn vùi dập Công Phượng, không muốn cầu thủ này tiếp tục theo con đường bóng đá.

Học viện HAGL ars‌enal-JMG của chúng tôi chỉ là trung tâm đào tạo cầu thủ và thực hiện đúng chức năng đó. Khi chúng tôi nhận hồ sơ lúc Công Phượng trúng tuyển, tất cả đều ghi thống nhất Phượng sinh năm 1995” - bầu Đức chia sẻ.

Ngoài ra ông bầu này cũng mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh tuổi thật của Công Phượng để cầu thủ này có thể yên tâm học hành và thi đấu.

Việc Công Phượng thực sự sinh năm 1993 hay 1995, chúng tôi không xác minh hay làm rõ được mà tha thiết nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để tìm ra lẽ phải. Công Phượng tuổi còn trẻ nhưng phải đối mặt với những áp lực lớn từ dư luận, truyền thông thời gian gần đây khiến Phượng không thể tập luyện hay học hành gì được. Bởi vậy, một lần nữa, tôi tha thiết mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và đưa ra kết luận cuối cùng để cầu thủ này có thể yên tâm học hành” - ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho hay.

Bầu Đức thậm chí đã tính đến phương án đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu để tránh thị phi từ truyền thông trong nước ảnh hưởng đến quá trình phát triển của một trong những cầu thủ tài năng nhất khóa 1 học viện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật