Anh sẽ sớm đưa ra luật chống khủ‌ng b‌ố mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo luật này, cảnh sát được phép giữ hộ chiếu của các đối tượng tình nghi ở cửa khẩu để ngăn chặn làn sóng các nghi phạm khủ‌ng b‌ố trở về Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron vừa cho biết, nước này sẽ sớm có luật chống khủ‌ng b‌ố mới nhằm ngăn chặn những người mang quốc tịch Anh có thể trở thành những chiến binh thánh chiến tại Syria hay Iraq.

Dự luật mới này sẽ bổ sung thêm điều khoản ngăn chặn các hãng hàng không không tuân thủ danh sách cấm bay hoặc không tuân thủ các biện pháp kiểm tra an ninh để có thể hạ cánh tại lãnh thổ nước Anh.

Phát biểu trong chuyến đi tới Australia tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Anh Cameron nói: “Chúng tôi sẽ sớm thông dự luật chống khủ‌ng b‌ố mới. Theo luật này, cảnh sát có thể được phép giữ hộ chiếu của các đối tượng tình nghi tại các cửa khẩu để ngăn chặn làn sóng các nghi phạm khủ‌ng b‌ố có quốc tịch Anh trở về Anh theo con đường du lịch. Chúng tôi cũng có thêm các điều khoản mới để ngăn chặn các hãng hàng không không tuân thủ các quy định hàng không của Anh khi hạ cánh trên lãnh thổ chúng tôi”.

An ninh tại Anh đã đặt trong tình trạng đáng báo động sau khi có nhiều thông tin về các chiến binh Hồi giáo mang quốc tịch Anh trở về từ Iraq hoặc Syria. Theo nguồn tin tình báo Anh, con số này có thể lên tới hàng ngàn người.

Theo Thủ tướng Cameron, thế giới cần phải kiên quyết nhổ tận gốc các phần tử Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên không nên kỳ thị người Hồi giáo. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận Hồi giáo như một tôn giáo lớn có những đóng góp cho hòa bình của thế giới.

Dự luật chống khủ‌ng b‌ố mới của Anh được đưa ra thảo luận lần đầu tiên tại Quốc hội Anh hồi tháng 9/2014 và dự kiến sẽ sớm được thông qua, chậm nhất là đầu năm tới

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật