Ukraine đưa pháo binh, thiết giáp áp sát Donbass

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ukraine đang kéo vũ khí hạng nặng gồm pháo binh và thiết giáp đến áp sát khu vực Donbass (Donbass là từ dùng để chỉ hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk), Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) Andrey Kelin hôm qua (13/11) cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Thường trực OSCE.
Ukraine đưa pháo binh, thiết giáp áp sát Donbass
Ảnh minh họa

Theo lời ông Kelin, phía Nga đã trưng ra “các bằng chứng chứng minh cho việc Kiev tập trung vũ khí hạng nặng ở khu vực biên giới với Donetsk và Luhansk”.

“Trong vài ngày qua, từ 6/11 đến 9/11, chúng tôi đã nhận được thông tin về 7 trường hợp quân đội Kiev đưa các phương tiện quân sự đến áp sát vùng Donbass”, Đại diện thường trực của Nga tại OSCE cho hay đồng thời nói thêm rằng những phương tiện quân sự đó gồm có xe tăng, các hệ thống pháo tự hành chống máy bay Shilka, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U cùng các hệ thống phóng tên lửa Grad và Smerch.

“Vậy bạn mong đợi điều gì từ các lực lượng phòng vệ địa phương? Họ đang phải củng cố cho sức mạnh của các căn cứ, thành trì của mình bởi họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công”, ông Kelin đã nói như vậy. Đây có thể được xem là một lời giải thích cho các hoạt động di chuyển, điều động binh lính, phương tiện và vũ khí diễn ra ở miền đông trong mấy ngày gần đây.

Các giám sát viên quốc tế và phóng viên nước ngoài trong những ngày qua liên tiếp cung cấp thông tin về việc có những đoàn xe bọc thép, xe tăng, phương tiện quân sự chở theo vũ khí và binh lính di chuyển ở miền đông Ukraine. Kiev và phương Tây cáo buộc Nga đang rầm rộ tiếp viện cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy vậy, Nga bác bỏ cáo buộc này.

Hiện tại, người ta chưa thể xác nhận những đoàn xe quân sự nói trên là của lực lượng nào. Tuy nhiên, Kiev và lực lượng ly khai được cho là đều đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng cho một cuộc chiến mới sau khi hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk tổ chức các cuộc bầu cử không tuân theo kế hoạch của Kiev. Lực lượng ly khai cho rằng, Kiev có thể tấn công họ bất kỳ lúc nào trong khi Kiev tố ngược lại rằng lực lượng ly khai có thể phát động chiến dịch quân sự nhằm mở rộng lãnh thổ chiếm đóng.

Ukraine trước đó đã cam kết không phát động một chiến dịch tấn công tổng lực vào Donbass, ông Kelin cho hay. “Tôi đã đặt câu hỏi thẳng với đại diện của Ukraine (ở OSCE). Tôi đề nghị ông ấy nói thật xem liệu có khả năng xảy ra một chiến dịch tấn công tổng lực vào Donbass hay không. Ông ấy nghĩ một lúc và sau đó nói rằng hiện tại họ không có kế hoạch tấn công Donbass”, nhà ngoại giao của Nga cho biết.

Việc chính quyền Kiev tăng viện thêm binh lính, vũ khí đến miền đông Ukraine theo lệnh của Tổng thống Petro Porsohenko chắc chắn sẽ khiến lực lượng ly khai phải có những sắp xếp quân sự của riêng họ để sẵn sàng đối phó với tình hình. Kiev thì giải thích hành động của họ là nhằm để chuẩn bị lực lượng sẵn tình hình đáp trả một cuộc tấn công từ phía quân ly khai. Về phía mình, bản thân lực lượng ly khai cũng tuyên bố, họ phải bố trí lại hệ thống phòng thủ để sẵn sàng đương đầu với quân Kiev.

Tất cả những diễn biến như trên cho thấy rõ một thực tế rằng, chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine có sự hoài nghi lớn về nhau và đang có sự dè chừng, cảnh giác cao độ về nhau. Cả hai đều được cho là đã sắp xếp, bố trí lực lượng để sẵn sàng lao vào nhau bất kỳ lúc nào.

Cộng đồng quốc tế đang cực kỳ quan ngại về khả năng xung đột toàn diện bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine.

Trong lúc này, Kiev và phương Tây vẫn khăng khăng cáo buộc Nga đang đưa phương tiện quân sự, vũ khí và binh lính vào biên giới Ukraine.

Quân Nga chưa bao giờ đi qua biên giới Ukraine

Phản ứng trước những lời cáo buộc như trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (13/11) một lần nữa lên tiếng nhấn mạnh, quân Nga chưa bao giờ vượt qua biên giới để vào lãnh thổ Ukraine.

"Tôi công khai và chính thức tuyên bố, không có bất kỳ hoạt động di chuyển, điều động binh lính nào qua biên giới Ukraine và chắc chắn không có sự hiện diện quân sự nào của Nga trên lãnh thổ Ukraine”, ông Alexander Lukashevich cho biết.

Trước đó, hôm 12/11, NATO từng tuyên bố họ phát hiện các đoàn xe tăng, pháo binh và binh lính Nga tiến vào Ukraine trong hai ngày qua. Trong khi đó, OSCE hôm 11/11 tuyên bố nhìn thấy một đoàn gồm 43 xe tải quân sự không biển hiệu di chuyển ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, cả hai tổ chức trên đều chẳng đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho thông tin mà họ đưa ra.

Phát ngôn viên Lukashevich cho hay, “chúng tôi hiện nay đang xem xét những gì OSCE viết trong báo cáo của họ”. Về những cáo buộc của NATO, vị phát ngôn viên của Nga cho rằng, những cáo buộc kiểu như vậy chủ yếu được tung ra để làm cái cớ cho NATO tăng cường sự hiện diện quân sự ở gần biên giới Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên căng thẳng kể từ khi liên minh quân sự Bắc Đai Tây Dương liên tiếp cáo buộc Nga can thiệp, dính líu vào cuộc xung đột nội bộ ở đất nước Ukraine. Đây là lời cáo buộc mà Moscow kiên quyết bác bỏ. NATO cũng thường xuyên tố cáo Nga đưa quân vào Ukraine và hậu thuẫn cho lực lượng ly khai miền đôngUkraine. Tuy nhiên, khi lãnh đạo của NATO được yêu cầu cung cấp bằng chứng để chứng minh cho những cáo buộc của họ thì họ lại không đưa ra được bất kỳ điều gì.

Hồi tháng 4, NATO đã cắt đứt mối quan hệ hợp tác với Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chỉ duy trì các cuộc tiếp xúc ở cấp đại sứ và các cấp cao hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật