Nghi vấn tuổi thật của Công Phượng: Giấy khai sinh gốc ở đâu?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quanh câu chuyện tuổi thật của Công Phượng, có thể khẳng định rằng phía Học viện HAGL ars‌enal JMG hoàn toàn vô can nhưng về phía gia đình cầu thủ này thì không thể đảm rằng họ khai đúng tuổi con mình là sinh năm 1995.
Nghi vấn tuổi thật của Công Phượng: Giấy khai sinh gốc ở đâu?
Bản sao passport của Công Phượng

Cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất là gia đình ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa chứng minh tuổi thật của Công Phượng là trưng ra Giấy Khai sinh bản gốc của con mình. Cho đến giờ gia đình ông Bảy bà Hoa lại không làm điều này ngoài việc thanh minh với phóng viên.

Công Phượng nếu đúng sinh năm ngày 21.1.1995 như trên các giấy tờ hiện tại của tiền đạo Học viện HAGL JMG thì việc trưng ra Giấy khai sinh gốc thiết nghĩ cũng chẳng quá khó khăn vì thời gian 19 năm không phải quá lâu để lưu giữ một giấy tờ quan trọng như thế.

Sổ hộ khẩu (bản sao) gia đình Nguyễn Công Phượng  (ảnh Zing)

Giả sử gia đình ông Bảy bà Hoa để thất lạc hay bị mất Giấy khai sinh gốc của Công Phượng thì chắc chắn vẫn còn Giấy khai sinh bản sao ở cùng thời điểm làm Giấy Khai sinh gốc. Theo nguyên tắc thông thường, bất kỳ bậc cha mẹ, phụ huynh nào khi đi làm Giấy khai sinh cho con cháu mới đẻ thì bên cạnh Giấy khai sinh gốc cũng đều làm thêm vài bản Giấy khai sinh bản sao cùng lúc đó hoặc muộn lắm là 2-3 năm sau.

Do vậy, gia đình Công Phượng thực sự muốn dẹp tan nghi vấn về tuổi thật của cầu thủ này họ cứ trưng ra giấy Khai sinh gốc hay Giấy khai sinh bản sao cùng thời điểm bản gốc.

Chỉ cần một việc đơn giản như vậy thôi, mọi nghi vấn sẽ bị dẹp tan ngay tức khắc vì Giấy khai sinh bản gốc và Giấy khai sinh bản sao ở cùng thời điểm sẽ có dấu vết thời gian (giấy bị ố, ngả màu) mà chắn chắn không thể làm giả được.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình Công Phượng lẫn phía Học viện HAGL ars‌enal JMG không làm được điều cơ bản này.

Hôm qua, trong email gửi cho báo chí, phía HAGL đã chụp ảnh và gửi một Giấy khai sinh bản sao của Công Phượng do ông Nguyễn Công Bảy làm lại vào ngày 19.1.2011 và được sao từ “Sổ đăng ký khai sinh”

Đem một bản sao Giấy khai sinh làm lại năm 2011 để chứng minh tuổi thật của Công Phượng xét về mặt kỹ thuật, thẳng thắn là: rất ít giá trị.

Tại sao không phải là Giấy khai sinh gốc hay Giấy khai sinh bản sao của Công Phượng vào năm 1995 (hoặc muộn hơn là năm 1996, 1997) nếu thực sự cầu thủ này đúng là sinh vào năm 1995 mà lại là Giấy khai sinh làm lại vào tận năm 2011.

Bản sao Giấy khai sinh của Công Phượng được làm lại vào năm 2011

Trong bản khai sinh bản sao năm 2011, ở phần “Nơi sinh”, ông Bảy khai rằng Công Phượng sinh ở “Trạm y tế xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An”. Trong khi đó ngày hôm qua khi trả lời một loạt tờ báo, ông Bảy và bà Hoa lại nói rằng Công Phượng sinh tại nhà do một bà mụ (nay đã mất) đỡ đẻ chứ gia đình không có điều kiện đến nhà hộ sinh hay bệnh viện (Zing.vn).

Vì đâu lại có câu trả lời bất nhất như vậy từ chính những người sinh thành của Công Phượng?

Theo thông tin từ tờ Thể Thao 24hlà nơi điều tra và đặt nghi vấn tuổi thật của Công Phượng thì tờ báo này cho rằng Công Phượng bị khai tụt tuổi từ năm sinh 1993 thành 1995 không phải để thi tuyển vào lớp Năng khiếu của SLNA hay Học viện HAGL ars‌enal JMG mà để Công Phượng thi đấu ở giải Hội khỏe Phù Đổng huyện Đô Lương năm 2004 trong màu áo đội Tiểu học xã Mỹ Sơn và Giải Thiếu niên nhi đồng Báo Nghệ An 2006 trong màu áo đội Thiếu niên Đô Lương.

Báo Thể thao 24h và bản tin Chuyển động 24h của VTV cho biết là khi thi đấu cho đội Tiểu học xã Mỹ Sơn ở Hội khỏe Phù Đổng lúc đó Công Phượng đã học lớp 6 tại trường THCS xã Mỹ Sơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật