Carlsen thủ hòa Anand ngày khai màn giải vô địch thế giới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhờ kỹ thuật ứng biến cờ tàn xuất sắc, kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen buộc đối thủ Viswanathan Anand (Ấn Độ) phải chiếu hòa trong ván khai màn giải vô địch cờ thế giới 2014.
Carlsen thủ hòa Anand ngày khai màn giải vô địch thế giới
Nhà vô địch Magnus Carlsen vẫn thể hiện khả năng ứng biến tuyệt vời ở thế cờ tàn trước đối thủ dạn dày kinh nghiệm Anand. Ảnh: IE.

Chịu thất bại trước kỳ thủ trẻ Magnus Carlsen ở giải năm ngoái, cựu vô địch thế giới Anand (elo 2.792) có sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2014. Thay vì lối đá thận trọng, "con hổ thành Madras" Anand tự làm mới mình với lối chơi phóng khoáng, hứng khởi. Liên tiếp giành ngôi vô địch ở giải Candidates tại Khanty Mansiysk và giải Master ở Bilbao, Đại kiện tướng FIDE người Ấn Độ giành tấm vé thông hành đến Sochi (Nga) dự giải vô địch thế giới.

Đối thủ của Anand không ai khác là Magnus Carlsen (Đại kiện tướng FIDE; 2.863) - người đều đặn tăng elo có lúc gần chạm ngưỡng 2.900 trong năm nay. Sau khi vô địch thế giới tại Chennai (Ấn Độ) vào năm 2013, kỳ thủ sinh năm 1990 thâu tóm luôn hai danh hiệu vô địch cờ chớp và cờ nhanh thế giới trong năm nay.

Cựu vô địch thế giới 2007-2012, Anand (phải) quyết tâm đòi lại vị trí số một thế giới từ tay kỳ thủ trẻ tuổi Magnus Carlsen. Ảnh: GH.

Cuộc đối đầu giữa Carlsen và Anand tại giải năm nay được giới chuyên môn dự đoán sẽ hấp dẫn, quyết liệt nhiều hơn so với tại Chennai cách đây một năm. Nếu Anand từng sáu lần lọt vào trận chung kết (2007, 2008, 2010, 2012, 2013 và 2014), đây là lần thứ hai liên tiếp Carlsen có mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Trận thua năm ngoái là lần đầu tiên Anand thất thủ, sau khi vô địch liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2012.

Ván đấu mở màn tối 8/11 (theo giờ Hà Nội) đã diễn ra kịch tính, khó lường từ lúc khai cuộc cho đến thế cờ tàn.

Nắm quân đen đi trước, Anand chủ động chơi tấn công nhanh, trực diện đối thủ bên kia bàn chỉ trong thời gian ngắn. Ngay từ nước cờ thứ tư, Anand và Carlsen đã tranh chấp quyết liệt quân chốt ở vị trí D5, buộc Carlsen phải nhập thành gần ở nước cờ thứ bảy.

Kiện tướng Christian Bauer (elo 2.646) bình luận trên trang chessdom.com, sau khi chứng kiến hai kỳ phùng địch thủ thi đấu: "Vishy Anand chơi cờ rất nhanh với sự chuẩn bị từ trước. Còn Carlsen có những nước đi thực sự tốt nhất ở quân cờ đen".

Khởi đầu không thực sự ưng ý, nhưng các nước cờ của Carlsen vô cùng biến ảo khiến đối thủ dạn dày kinh nghiệm như Anand không thể xem thường. Điều này kiểm chứng ở nước thứ 13, Anand buộc phải nhập thành xa để vua về vị trí C1. Liên tục Anand dồn ép về cuối bàn cờ, Carlsen vẫn không đánh mất sự lạnh lùng, quyết đoán, như việc chấp nhận đổi xe với Anand ở vị trí E6 ở nước cờ thứ 26.

Thế cờ tán diễn ra vô cùng quyết liệt khi hai kỳ thủ hàng đầu thế giới tranh chấp quyết liệt quân chốt đen ở vị trí F6. Rơi thế bất lợi, Carlsen sử dụng quân hậu duy chuyển linh hoạt để phá vỡ vây hãm của đối thủ. Không chỉ tránh thế xe uy hiế‌p hậu ở nước cờ 35 và 37, Carlsen còn chiếu ngược ở thế cờ thứ 38.

Thế cờ trên sân bất ngờ đảo ngược với sự chủ động thuộc về Carlsen, khiến Anand phải rút xe về phòng thủ ở vị trí D1 ở nước cờ 41. Kỳ thủ trẻ Na Uy có cơ hội để dứt điểm trận đấu, nhưng thay vì chuyển xe về vị trí E3 như lời nhận xét của Bauer, Carlsen lại di chuyển xe đen về vị trí E2 và đánh mất lợi thế.

"Và Vishy đã lấy lại sự tự tin một lần nữa. Anh ấy di chuyển nhanh sau nước đi 43 của Carlsen. Dường như Vishy đã tìm thấy thuật toán để có được một kết quả hòa", kỳ thủ Bauer nhận xét sau khi Anand di chuyển hậu về phòng ngự vị trí H1.

Kết luận của Bauer hoàn toàn chính xác khi Anand ba lần lặp đi lặp lại việc chiếu tướng ở một vị trí, buộc Carlsen chịu thủ hòa ở ván đầu tiên giải vô địch cờ vua thế giới 2014.

Giải năm nay diễn ra từ 8 đến 28/11 tại thành phố Sochi (Nga) với cuộc tranh tài giữa Magnus Carlsen và Viswanathan Anand. Cả hai kỳ thủ sẽ thi đấu 12 ván cờ tiêu chuẩn và ai cán đích 6,5 điểm trước sẽ giành chiến thắng.

Nếu tỉ số hòa sẽ đánh tie-break, hai kỳ thủ sẽ đấu hai ván cờ nhanh và nếu hòa tiếp tục chơi hai ván cờ chớp. Trong trường hợp tiếp tục hòa, Carlsen và Anand chơi tiếp hai ván cờ nhanh năm phút với ba giây tích lũy. Nếu hòa nữa thì lần này cả hai sẽ chơi duy nhất một ván cờ chớp mang tên “cái chết bất ngờ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật