Tống tham mưu trưởng Indonesia khuyến cáo Trung Quốc tránh dùng vũ lực gây bất ổn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Jakarta Globe hôm qua dẫn lời tướng Moeldoko, Tổng tham mưu trưởng Indonesia tuyên bố, Trung Quốc không được sử dụng lực lượng quân sự “hoành tráng“ của mình để gây ra bất ổn trong khu vực.
Tống tham mưu trưởng Indonesia khuyến cáo Trung Quốc tránh dùng vũ lực gây bất ổn
Tổng tham mưu trưởng Indonesia.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia cho rằng "chỉ một xáo trộn nhỏ trong vùng biển này (biển Đông - NV) sẽ gây ra tác động lớn”. Vị tướng này cũng khẳng định Indonesia sẵn sàng bảo vệ vùng biển khỏi “những kẻ muốn xâm phạm các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi”.

Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo phải đối mặt với một Trung Quốc đang tìm mọi cách thúc đẩy tuyên bố chủ quyền (vô lý và phi pháp - PV) của mình ở Biển Đông với một sự hung hăng chưa từng có kể từ khi Indonesia độc lập. Đối với Widodo, quan hệ với Tập Cận Bình là một trong những thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của ông.

Cùng ngày, chuyên san quốc phòng IHS Jane’s loan tin Trung Quốc đang chế tạo các ụ nổi đa chức năng để triển khai đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Chúng có thể được sử dụng làm bến cảng, trạm bảo trì cho cả tàu cá lẫn tàu quân sự cũng như phục vụ công trình xây đắp đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa.

Liên quan đến vấn đề đảo nhân tạo, đài ABS-CBN News dẫn lời Giám đốc Trung tâm luật quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Singapore Robert Beckman, khẳng định theo Công ước LHQ về luật Biển và luật pháp quốc tế thì các hành động xây đắp phi pháp của Trung Quốc tại Trường Sa không có tác dụng giúp nước này củng cố đòi hỏi chủ quyền phi lý trên biển Đông.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật