Thị trường xe máy sôi động trở lại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong 6 tháng qua, 5 doanh nghiệp xe máy lớn hàng đầu tại Việt Nam đã bán ra hơn 1,25 triệu chiếc. ’Đại gia’ của thị trường là Honda có sự tăng trưởng cả về doanh số và thị phần.
Thị trường xe máy sôi động trở lại
Thị trường xe máy đang phục hồi mạnh mẽ. ảnh QT

Cụ thể, VAMM cho biết, trong 6 tháng đầu tiên của năm tài chính 2014-2015 kể từ tháng 4/2014, doanh số bán của 5 liên doanh xe máy lớn nhất thị trường là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio là 1.250.759 chiếc. Đại diện của VAMM cho hay, đây là lần đầu VAMM công bố số liệu và hiệp hội này mới thành lập nên chưa có sự so sánh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tìm hiểu của VnMedia, do một số thành viên VAMM chưa đồng ý công bố số liệu bán hàng của mình (mà một trong những nguyên nhân chính là thị phần và doanh số quá thấp) nên thông tin mà VAMM đưa ra quá chung chung. Tuy vậy, nguồn tin thân cận với VAMM cho biết, trong 6 tháng qua, Honda bán ra 887.253 chiếc, đạt thị phần 70,94%.

Honda Air Blade đang là mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường Việt Nam. ảnh QT

Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Honda Việt Nam cho hay, doanh số bán xe máy Honda tăng nhẹ và thị phần tăng khoảng 2% so với trước. Sự tăng trưởng của doanh nghiệp lớn nhất thị trường cho thấy năm 2014 này, nhiều khả năng thị trường xe máy Việt Nam không những không giảm mà còn tăng nhẹ so với năm ngoái.

Trong 6 tháng qua, mẫu xe máy bán chạy nhất trên thị trường là Air Blade với hơn 174.000 chiếc, kế đến là Wave Alpha gần 140.000 chiếc, Wave RSX, Vision, Lead, Sirius…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật