Mỹ kêu gọi Myanmar tiến hành bầu cử ‘toàn diện’ vào năm 2015

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người đồng cấp Myanmar Thein Sein tiến hành một cuộc tổng tuyển cử “toàn diện và đáng tin cậy“ trong năm tới.
Mỹ kêu gọi Myanmar tiến hành bầu cử ‘toàn diện’ vào năm 2015
Chính phủ Myanmar

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thein Sein, nhà lãnh đạo Mỹ đã hoan nghênh cam kết của Chính phủ Myanmar đối với tiến trình hòa bình, đồng thời hối thúc chính quyền Naypyidaw nỗ lực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc với nhiều nhóm phiến quân.

Ông Obama cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một cuộc bầu cử "toàn diện và công bằng" trong năm tới, đồng thời kêu gọi Tổng thống Thein Sein thực thi các biện pháp bổ sung nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng sắc tộc tại bang miền Tây Rakhine, nơi diễn ra hai làn sóng B.L vào năm 2012 giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo thiểu số Rohingya khiến khoảng 200 người thiệt mạng và 14.000 người phải đi lánh nạn.

Cùng ngày, Tổng thống Obama cũng có cuộc điện đàm với thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi, trong đó ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh về sự cần thiết của việc tất cả các đảng phái tham gia cuộc bầu cử vào năm 2015.

Các cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Myanmar Thein Sein ngày 31/10 triệu tập một cuộc họp "chưa từng có" với sự tham dự của lãnh đạo quân đội và các chính đảng ở nước này để thảo luận các vấn đề chính trị trong nước.

Các chuyên gia nhận định rằng cuộc họp được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng trong bối cảnh chính phủ Myanmar đang cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc với nhiều nhóm phiến quân, trước khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử vốn được coi là một phép thử mang tính then chốt đối với các bước cải cách dân chủ của chính phủ của Tổng thống Thein Sein.

Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2015.

Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm thứ hai đến Myanmar vào giữa tháng 11 tới để tham dự hai hội nghị thượng đỉnh khu vực được tổ chức tại nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật