Vị trí số 2 Triều Tiên ‘đổi chủ’?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Choe Ryong-hae, Bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), dường như đã giành lại vị thế là nhân vật quyền lực thứ hai ở CHDCND Triều Tiên.
Vị trí số 2 Triều Tiên ‘đổi chủ’?
Ông Choe Ryong-hae (trái) sẽ lại kề cận ông Kim Jong-un

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 28/10 đã xướng tên của ông Choe trước ông Hwang Pyong-so, người có lúc được xem là nhân vật số 2 mới trong hệ thống thứ bậc của Triều Tiên. KCNA lâu nay là cơ quan có  ý thức về chức vụ của các nhân vật cấp cao.

Sự kiện chứng kiến sự điều chỉnh thứ bậc mới là một trận đấu bóng đá mà cả 2 ông đều tham dự. Lần cuối truyền thông Triều Tiên đề cập ông Choe trước ông Hwang là trước khi ông Choe bị cách chức lãnh đạo quân đội vào tháng 4.

Chuyên gia Chung Sung-jang thuộc viện Sejong (Hàn Quốc) nhận định: “Có vẻ như ông Choe đã được bổ nhiệm làm bí thư đảng phụ trách tổ chức”, chức vụ trước đây do cô của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Kyong-hui nắm giữ. Tuy nhiên, bà Kim hiện đã rút lui khỏi chính trường sau khi chồng bà, ông Jang Song-thaek bị xử tử vì tội phản quốc.

Ông Chung nói thêm: “Ông Kim Jong-un có thể muốn bổ nhiệm em gái Kim Yeo-jong vào chức vụ trên, nhưng cô nay vẫn còn quá trẻ”.

Điều đó đã mở ra cơ hội mới cho ông Choe, người có ảnh hưởng không thể tiệt trừ do là con của ông Choe Hyon, một “cận thần” tin cậy của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập CHDCND Triều Tiên.

Người giữ chức vụ trên đảm trách việc bổ nhiệm các vị trí cao cấp nên có vai trò quan trọng trong hệ thống thứ bậc ở Triều Tiên. Cố lãnh đạo Kim Jong-il đã từng giữ chức vụ trên khi cha ông còn sống.

Hơn nữa, Yonhap dẫn các nguồn tin ở Triều Tiên cho biết, sự thăng tiến nhanh chóng trước đó của Choe Ryong-hae được cho là xuất phát từ ý định của cố lãnh đạo Kim Jong-il, người muốn Choe Ryong-hae trở thành phụ tá thân cận cho con trai mình khi Kim Jong-un lên nắm quyền.

Kim Jong-il đã nói với Kim Jong-un rằng có thể "dựa vào Choe Ryong-hae" trong một cuộc gặp mặt tay ba không được tiết lộ thời gian cụ thể, nguồn tin nói thêm.

Vào cuối năm 2013, tờ Rodong Sinmun của đảng cầm quyền Triều Tiên cũng đã đăng tải bài viết ca ngợi Choe Ryong-hae là một tấm gương về sự bảo vệ các nhà lãnh đạo của đất nước.

Mặt khác, kể từ khi chống gậy tái xuất sau 5 tuần biến mất vừa qua, Kim Jong-un công khai xuất hiện 9 lần thì cả 9 lần có Choe Ryong-hae tháp tùng, trong đó ông Hwang Pyong-so chỉ có 5 lần theo cạnh nhà lãnh đạo.

Ngay cả cuộc diễn tập hiệp đồng thực binh đối kháng của đơn vị 487 do Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo hôm 25/10, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Hwang Pyong-so vốn nắm công tác quân sự cũng không thấy xuất hiện.

Theo phân tích của giới chuyên gia, động thái thăng giáng chức vụ cấp cao liên tục của Kim Jong-un dường như nhằm mục đích củng cố uy quyền và khả năng kiểm soát Bắc Triều Tiên của gia đình họ Kim nhằm ngăn chặn việc hình thành một "nhân vật số 2" như Jang Song-thaek.

Sở dĩ Choe Ryong-hae mất chức Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hồi tháng 5 năm nay và bị Hwang Pyong-so thay thế. Có nhiều dự đoán Choe Ryong-hae bị mất ảnh hưởng là vì có những bất hòa với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong quá trình nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước sau vụ thanh trừng ông Jang Song-thaek.

Một số nguồn tin khác thì cho rằng, vào thời điểm đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên có thể bị xem là mối đe dọa tới quyền lực của ông Kim Jong-un.

Choe Ryong-hae từng là phái viên chính của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật