Triều Tiên coi Đức là nhà cố vấn kinh nghiệm thống nhất đất nước

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Bưu điện sông Rhein của Đức ngày 30/10 dẫn lời ông Hartmut Koschyk, Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức-Triều Tiên thuộc Quốc hội Đức.
Triều Tiên coi Đức là nhà cố vấn kinh nghiệm thống nhất đất nước
Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức-Triều Tiên Hartmut Koschyk

Cho biết ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành đối thoại cởi mở về các vấn đề như nhân quyền và quan hệ liên Triều với Đức.Phát biểu sau chuyến thăm 6 ngày tới Triều Tiên, ông Koschyk cho biết, trong vấn đề xích lại gần nhau hơn giữa hai miền Triều Tiên, Bình Nhưỡng coi Đức không chỉ là nhà trung gian hòa giải, mà khi cần còn là nhà cố vấn thực sự cũng như có thể chia sẻ các kinh nghiệm thống nhất nước Đức trước đây.

Tại Triều Tiên, nghị sĩ đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Koschyk của Đức đã gặp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Thae Bok, Thứ trưởng Ngoại giao Ri Kil Song và đại diện Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Về nhà lãnh đạo Triều Tiên, nghị sĩ Koschyk cho biết ông Kim Jong-un đã trở lại và vẫn nắm chắc quyền lực trong tay, bác bỏ những nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông sau nhiều tuần không xuất hiện. Những người ông Koschyk được gặp đều miêu tả ông Kim Jong-un là "một vị Thống soái khôn ngoan, năng động và mạnh mẽ".

Ông Koschyk nhận định có lẽ nhà lãnh đạo Kim Jong-un "chưa có đủ quyền lực như người cha, song ông ta không phải là kẻ bù nhìn."

Nghị sĩ Đức cũng cho rằng việc Triều Tiên tìm kiếm quan hệ với Đức và châu Âu xuất phát từ nguyên nhân mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Trung Quốc cũng như thái độ e dè với Mỹ.

Tháng trước, Bí thư phụ trách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên Kang Sok Ju đã tới thăm một loạt nước như Đức, Italy và Bỉ, và đối thoại tích cực với lãnh đạo các nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật