51 quốc gia ký thỏa thuận nhằm chống trốn thuế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thỏa thuận đa phương này được ký kết tại cuộc họp được điều phối bởi Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại Berlin, Đức ngày 29/10.

Bộ trưởng Tài chính các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh, cùng các quan chức về thuế tới từ 51 quốc gia trên thế giới vừa ký kết một thỏa thuận về tự động trao đổi thông tin tài chính nhằm chống lại nạn trốn thuế trên toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble khẳng định: "Đây là một bước quan trọng cho sự hợp tác xuyên biên giới lớn hơn giữa các cơ quan thuế. Việc thực hiện tiêu chuẩn mới và sự khởi đầu của việc trao đổi thông tin thực tế trong năm 2017 là một thành công lớn trong cuộc chiến chống trốn thuế quốc tế. Chúng ta đang thích ứng với các quyền đánh thuế của mỗi quốc gia của chúng ta để giúp đáp ứng được với những thách thức nảy sinh từ tốc độ phát triển, mức độ toàn cầu hóa cũng như số hóa. Bằng cách này chúng ta đang làm cho vấn đề thuế trở nên công bằng hơn và ngày càng nhận được nhiều sự chấp nhận của người dân đối với cơ chế thuế của nhà nước. Tiêu chuẩn chung này là một phản ứng thực tế và hiệu quả nhằm nắm bắt được sự thiếu hụt trong quản trị toàn cầu về các vấn đề thuế quốc tế.

Cam kết của các nước đưa ra trong cuộc họp về việc trao đổi dữ liệu thuế là kết quả nhiều năm cố gắng của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu trong việc thúc đẩy tính minh bạch trong các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thuế trên toàn cầu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật