TP.HCM: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế khủng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23/10, Cục thuế TP.HCM công bố danh sách 16 doanh nghiệp (DN) còn nợ thuế đợt 1, với tổng số nợ thuế đợt một lên đến gần 220 tỷ đồng.

Trong số này, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Công ty Đầu tư và Xây dựng số 8 (51,08 tỷ đồng), còn đơn vị nợ ít nhất là Công ty Nhà I và D nợ gần 1,6 tỷ đồng.

Cục Thuế TP HCM cho biết vẫn đang rà soát và sẽ tiếp tục công bố danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế đợt 2 trong thời gian tới.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết, số lãi, phạt thuế thậm chí còn nhiều hơn cả tiền thuế. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, chưa có thời điểm nào mà ngành thuế lại cưỡng chế, truy thu thuế quyết liệt như hiện nay.

Các doanh nghiệp thừa nhận, hiện tại hầu hết đều đang rơi vào hoàn cảnh rất bết bát, hoạt động cầm chừng, không có lãi. Đồng thời cho biết, họ không phản đối việc cơ quan thuế cưỡng chế, truy thu để đảm bảo cân đối ngân sách cho Nhà nước, nhưng cho rằng cần phải có sự sàng lọc.

“Doanh nghiệp nào có tiền mà chây ì không nộp, cố tình bỏ trốn thì cần xử lý mạnh. Còn những đơn vị làm ăn chân chính vì khó khăn nhất thời thì cơ quan thuế nên tạo điều kiện để họ sống. Vì doanh nghiệp có sống được mới có tiền trả lương lao động, mới có tiền nộp ngân sách Nhà nước”, lãnh đạo một doanh nghiệp tại Tân Phú, TP HCM nói.

Trước đó, Cục Thuế TP HCM tiến hành xin ý kiến từ Tổng cục thuế để giải quyết những trường hợp doanh nghiệp cứ nghĩ mình thuộc diện được giảm thuế.

Sự kiện gây chú ý gần nhất là vụ truy thu thuế ở Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Doanh nghiệp này bị truy thu và phạt 117,11 tỷ đồng, gồm 74,98 tỷ đồng truy thu thuế và hơn 42,13 tỷ đồng phạt vi phạm hành chính, đồng thời phải nộp chậm nhất 10 ngày sau khi có quyết định xử phạt.

Đầu tháng 9, Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương (Mã CK: SCD) nhận quyết định truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 6,9 tỷ đồng và phạt chậm nộp 3,27 tỷ đồng. Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục thuế TP HCM cho biết Cục thuế đã xin ý kiến của Tổng cục thuế về những vướng mắc xung quanh vấn đề truy thu này, nhưng hiện vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn. Nếu như Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế chỉ đạo không truy thu nữa thì Cục thuế TP HCM sẽ điều chỉnh lại. Ngược lại, doanh nghiệp vẫn sẽ bị truy thu và nộp phạt như quy định.Sự việc, TPHCM quyết liệt trong việc truy thu thuế làm chúng ta nhớ lại câu chuyện năm 2008, nguồn tin từ thanh tra TPHCM cho biết, chuyên viên Nguyễn Văn Trí, công tác tại Phòng thanh tra xét khiếu tố, trong lúc tiếp nhận hồ sơ khiếu kiện của ông Đ.V.T., đã phát hiện một bao thư có 3 triệu đồng.

Khi phát hiện sự việc trên thì ông T. đã ra về nên chuyên viên Nguyễn Văn Trí đã mang nộp ngay số tiền trên cho lãnh đạo Phòng thanh tra xét khiếu tố. Sau đó, Phòng thanh tra xét khiếu tố đã mời ông T. lên lập biên bản và nhận lại số tiền trên.

Được biết, theo thông tin từ Sở tài chính TPHCM, năm 2014, TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 236.900 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động XNK là 85.400 tỷ đồng.

Trong cuộc họp với các sở, ban ngành vào đầu tháng 10, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo Cục Hải quan và Cục Thuế TP.HCM tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014 được giao với mức thấp nhất là 5%.

Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các DN, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tránh thất thu ngân sách.

Danh sách 16 doanh nghiệp nợ thuế đợt I

Công ty Đầu tư và Xây dựng số 8 nợ 51,08 tỷ đồng

Công ty Thép Thăng Long nợ 34,593 tỷ đồng

Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp nợ 26,482 tỷ đồng

Doanh nghiệp tư nhân thương mại chế biến thủy sản Bình Hưng nợ 25,378 tỷ đồng

Công ty Sắt thép Cửu Long nợ 16,844 tỷ đồng

Công ty Tài Đức Lộc nợ 10,745 tỷ đồng

Công ty Cơ khí Tân Kiến Thành nợ 10,557 tỷ đồng

Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng nợ 10,427 tỷ đồng

Công ty Kỹ thuật Xuyên Hiếu nợ 9,475 tỷ đồng

Công ty Du lịch Thanh niên Việt Nam nợ 4,191 tỷ đồng

Công ty Xây dựng số 3 nợ 4,968 tỷ đồng

Chi nhánh Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (Hà Nội) nợ 4,118 tỷ đồng

Công ty Liên doanh vận tải Sea SaiGon nợ 2,916 tỷ đồng

Công ty sản xuất dịch vụ thương mại cơ khí Đông Phương nợ 2,123 tỷ đồng

Công ty Xây Dựng Liên Thạch nợ 3,499 tỷ đồng

Công ty Nhà I và D nợ 1,591 tỷ đồng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật