Dừng thi công miếu thờ trong Formosa Hà Tĩnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Đài Loan) ngừng việc xây miếu thờ trái phép ở Khu kinh tế Vũng Áng. Hiện việc thi công công trình đã bị dừng lại.
Dừng thi công miếu thờ trong Formosa Hà Tĩnh
Miếu thờ ở Khu kinh tế Vũng Áng được phía Formosa hoàn tất phần thô nay phải dừng thi công. Ảnh: Văn Đức

Chiều 25/10, ông Trần Nam Hồng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, ngay sau khi phát hiện việc Formosa xây miếu thờ đã làm văn bản gửi UBND tỉnh thống nhất yêu cầu Formosa phải dừng ngay việc xây dựng.

Về phía Ban quản lý khu Kinh tế Vũng Áng, Trưởng ban quản lý Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định, Formosa đã sai nên theo quy định của nhà nước Ban quản lý đã yêu cầu họ dừng lại. Việc đình chỉ xây dựng được thực hiện từ ngày 24/10.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Cảnh Thụy, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, việc Formosa tự ý xây dựng miếu với mục đích “để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy” là không thuyết phục. Bởi thực tế người dân ở xung quanh Khu kinh tế Vũng Áng chẳng có vấn đề gì về tâm linh để an ủi.

Theo ông Thụy, trước đó Formosa trình văn bản đề nghị xây miếu lên UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh. Sở được giao phối hợp cùng các ban ngành tham mưu và đưa ra đề xuất. “Lúc ấy Sở không phản đối, chỉ góp ý đây là vấn đề cần thận trọng, phải xem xét mục đích xây miếu thờ là gì, sau đó khảo sát bản thiết kế về các bố cục, chi tiết, màu sắc… rồi mới được cân nhắc tiến hành”, ông Thụy nói.

“Formosa được thuê đất ở Hà Tĩnh 70 năm. Với những công trình dân dụng, khi xây xong rồi hủy sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng một công trình tâm linh thì khác, lúc họ về nước rồi phá bỏ thì sẽ đi kèm rất nhiều vấn đề phát sinh”, Phó giám đốc Thụy nói.

Một lãnh đạo Công an Hà Tĩnh thông tin, khi Formosa bắt đầu xây miếu đơn vị đã biết và nhắc nhở dừng thi công. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề tâm linh nên đã tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Từ tháng 6, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã đề xuất xây miếu thờ trong dự án, với nội dung: “Để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy”. Công ty quy hoạch xây dựng miếu thờ ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính, diện tích miếu khoảng 18 m2.

Ngày 11/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra thông báo không đồng ý đề xuất xây miếu thờ. Tuy nhiên, phía Formosa vẫn không tôn trọng ý kiến của các cơ quan chức năng địa phương, tiếp tục xây miếu thờ trong dự án và đã hoàn tất phần thô.

Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu mạnh mẽ phản đối việc này. Đại biểu Dương Trung Quốc thẳng thắn: "Có một số người Hoa lao động ở đây, chúng ta tôn trọng tín ngưỡng của họ, nhưng không nhất thiết phải xây dựng miếu mạo, đền chùa. Thử hỏi nếu cộng đồng người Việt sinh sống ở Trung Quốc cũng đưa ra đòi hỏi tương tự thì chính phủ Trung Quốc sẽ xử lý như thế nào?".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật